Thế giới

Bé gái gây sốt mạng xã hội Trung Quốc vì khuyên bố không cần giảm cân

Video bé gái nói rằng "bố không cần giảm cân vì dù sao con vẫn luôn yêu bố" thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

Bé gái gây sốt mạng xã hội Trung Quốc vì khuyên bố không cần giảm cân
Bé gái trong đoạn video đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc (Ảnh chụp từ video)

Cha của bé gái, sống ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), cho rằng con gái thừa cân. Ngày nọ sau bữa tối, người cha dẫn con đi bộ bên bờ sông gần nhà. Do không muốn con gái buồn vì bị chê thừa cân, người cha đã không nói rõ mục đích của việc đi bộ, theo Tân Hoa Xã.

Tuy vậy, dường như bé gái hiểu lầm ý định của cha, cho rằng cha rủ đi bộ để anh giảm cân.

Trong đoạn video được người mẹ quay lại, bé gái cùng cha đi dọc sông, vừa đi vừa nói chuyện.

"Từ giờ mỗi tối ăn cơm xong chúng ta sẽ đi bộ nhé?," người cha gợi ý

"Để giảm cân ạ?," bé gái hỏi lại.

Người cha có vẻ ngạc nhiên vì không nghĩ có thể đoán đúng ý định của mình. Bé gái sau đó bày tỏ với cha rằng anh không cần giảm cân.

"Bố không cần giảm cân đâu, dù thế nào con vẫn yêu bố," bé gái nói. Người mẹ đang quay phim bật cười.

"Vì sao thế?," người cha hỏi. "Vì bố là bố của con," bé gái trả lời.

Video thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 240 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Bài đăng video trên Weibo có tới hơn 81.000 lượt thích và hơn 2.500 lượt bình luận.

"Bé gái tự yêu quý bản thân và rất tự tin, rất thoải mái với chính mình," một người dùng khen.

"Khi so sánh tình cảm chúng ta dành cho con cái, liệu con cái có yêu chúng ta nhiều hơn không? Cô bé này đã chứng minh điều đó," một người khác bình luận.

"Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình tử tế sẽ khiến những người xung quanh cảm thấy được yêu thương," một người khác bình luận.

Các bậc phụ huynh Trung Quốc ngày càng muốn có con gái hơn, bởi họ tin con gái sẽ yêu thương và quan tâm mọi người hơn con trai. Tuy vậy, mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc vẫn đang tăng. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy trong năm 2021, tỷ lệ nam nữ ở nước này là 723 triệu/689 triệu.

Năm ngoái Trung Quốc có 10.62 trẻ em ra đời, trong đó 8,8 triệu đã hoàn tất đăng ký hộ khẩu. Dữ liệu đăng ký cho thấy tỷ lệ sinh của bé trai và bé gái là 4,6 triệu/4,1 triệu.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/be-gai-gay-sot-mang-xa-hoi-trung-quoc-vi-khuyen-bo-khong-can-giam-can-tintuc831908