Thế giới

Bé gái 7 tuổi bị bắt cóc khi một mình trông cửa hàng

Kẻ bắt cóc giả vờ đi vào như một người mua hàng rồi bất ngờ bế bé gái đi sau khi không thấy cha mẹ em đâu.

Một người đàn ông đi vào cửa hàng tiện lợi ở đông nam Trung Quốc và bắt cóc một bé gái tại đây, Asiawire đưa tin. Bé gái 7 tuổi này đang chăm chú kiểm tra hàng hóa trong cửa hàng của gia đình khi người đàn ông bước vào. May mắn, các nhân chứng đã bắt gặp người đàn ông trên đường phố với bé gái đang kêu cứu và báo cáo vụ việc với cảnh sát.

Bé gái 7 tuổi bị bắt cóc khi một mình trông cửa hàng
Huang bước vào cửa hàng, nhìn xung quanh trước khi bắt cóc bé gái.

Theo thông báo của cảnh sát, nghi phạm 36 tuổi, được xác định mang họ Huang. Huang đã thực hiện hành vi bắt cóc ở cửa hàng tiện lợi tại làng Cai Bian, Đông Quản, tỉnh Quảng Đông vào ngày 7/11. Theo hình ảnh camera giám sát ghi lại, không có khách hàng nào trong cửa hàng vào thời điểm đó.

Huang bước vào cửa hàng và liếc quanh trước khi túm lấy bé gái. Cô bé chống cự và cố giữ tay nắm cửa nhưng vẫn bị bế đi bằng vũ lực.

Bé gái 7 tuổi bị bắt cóc khi một mình trông cửa hàng - 1
Em bé bị bế đi ngay khi Huang xác định không có người lớn nào xung quanh.

Vào khoảng 18h38 cùng ngày, Huang bị phát hiện đang say rượu trên phố cùng với bé gái đang kêu cứu bên cạnh. Cảnh sát lập tức có mặt và bắt giữ Huang để thẩm vấn. Huang tuyên bố rằng hắn đã uống rượu với đồng nghiệp và không hề nhớ gì về những việc đã làm với bé gái.

Bé gái 7 tuổi không bị thương. Hiện vẫn chưa rõ cha mẹ của bé gái ở đâu khi vụ việc xảy ra.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)