Thế giới

Bé gái 6 tuổi bị mẹ đẻ ngược đãi dã man khiến mặt đầy vết thương, tóc rụng thành mảng lớn

Sáng ngày 4/12, một cư dân mạng giấu tên đã đăng lên trang cá nhân và báo cảnh sát về việc một bé gái 6 tuổi ở quận Vọng Thành, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bị mẹ đẻ ngược đãi dã man.

Trong buổi sáng hôm ấy, nhiều cư dân ở địa phương này cũng phán ánh rằng họ thường xuyên bắt gặp bé Phương Phương (6 tuổi) trong trạng thái mặt đầy vết xước và bầm tím, đầu bị sưng, trong lỗ tai rỉ máu, các đầu ngón tay không lành lặn và tóc bé bị rụng hẳn một mảng lớn như có ai đó cố tình làm vậy.

Bé gái 6 tuổi bị mẹ đẻ ngược đãi dã man khiến mặt đầy vết thương, tóc rụng thành mảng lớn
Trên khuôn mặt của bé gái 6 tuổi này thường xuyên có nhiều vết xước, bầm tím.
Bé gái 6 tuổi bị mẹ đẻ ngược đãi dã man khiến mặt đầy vết thương, tóc rụng thành mảng lớn - 1
Những vết máu đã đông lại trong lỗ tai.

Được biết, Phương Phương là con thứ 2 trong gia đình, bố của Phương Phương hiện đang đi làm xa, bé được bà nội hoặc mẹ chăm sóc. Vì thế, Phương Phương rất thân thiết với bà nội nhưng quan hệ giữa bà nội với mẹ bé lại không mấy tốt đẹp. Bố Phương Phương cho biết, vì không bằng lòng với mẹ chồng mà vợ mình từng nhiều lần trút giận lên con gái.

Khi cô giáo chủ nhiệm hỏi Phương Phương là ai đánh con thành thế này, bé chỉ im lặng không đáp, nhưng cũng khẳng định rằng, không phải bố đánh. Cô giáo chủ nhiệm của bé gái từng quay clip, chụp ảnh những vết thương này gửi cho bố bé xem nhưng người này nói rằng mình đang ở xa. Sau đó, cô giáo lại tiếp tục gọi điện hỏi mẹ bé về tình trạng của con, người phụ nữ ấy cũng chỉ đáp: "Tôi không biết, tôi không quan tâm" rồi cúp máy.

Bé gái 6 tuổi bị mẹ đẻ ngược đãi dã man khiến mặt đầy vết thương, tóc rụng thành mảng lớn - 2
Tóc trên đầu bé gái gần như đã bị rụng mất 1 nửa nhưng người mẹ nói là không có thời gian đưa con đi khám.
Bé gái 6 tuổi bị mẹ đẻ ngược đãi dã man khiến mặt đầy vết thương, tóc rụng thành mảng lớn - 3
Các đầu ngón tay đều bầm dập một cách bất thường.

Nhiều người hàng xóm cũng xác minh rằng, họ thường xuyên thấy bé gái bị thương tích trên cơ thể, đầu ngón tay bầm dập như thể bị kẹp rất mạnh vào đâu đó. Có lần, hàng xóm thấy tóc trên đầu Phương Phương bị rụng nhiều một cách bất thường nên đã bảo mẹ bé đưa con đi khám, thế nhưng bà mẹ này chỉ đáp lại là: "Không có thời gian".

Sau khi vụ việc được đăng tải trên mạng, các cơ quan chức năng đã đưa ra một số phương án xử lý như: Mời chuyên gia tư vấn tâm lý cho bé và tạm thời chuyển quyền chăm sóc bé gái này cho phía nhà trường. Trước mắt, cơ quan công an đã tạm giam hình sự cô Tạ (34 tuổi, mẹ bé gái) để điều tra về hành vi ngược đãi trẻ em.

Theo Khánh Chi (Thời Đại)