Thế giới

Bé gái 4 tháng tuổi sống sót thần kỳ sau 30 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập

Đó là khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi một đứa trẻ 4 tháng tuổi được cứu sống sau 30 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập, khiến 14 người khác thiệt mạng.

Tờ Met ngày 20/9 đưa tin, cô bé tên là Malak, đã được gọi là 'biểu tượng của hy vọng và cuộc sống' sau khi 'phép màu' xảy ra ở Jordan.

 Bi kịch ập đến khi tòa nhà dân cư ở Jabal al-Weibdeh, Amman sụp đổ vào ngày 13/9 khiến 14 người tử vong và bé Malak đã bị mắc kẹt dưới đó trong 30 giờ.

Trong một đoạn video đầy cảm xúc, Malak bị phủ đầy bụi nhưng vẫn còn sống khi được đưa ra khỏi đống đổ nát. Sau khi được giao cho một người cứu hộ khác, cô bé nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Bé gái 4 tháng tuổi sống sót thần kỳ sau 30 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập
Bé gái 4 tháng tuổi sống sót thần kỳ sau 30 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát. (Ảnh: @ JoCivilDefense / Newsflash)

Cô Israa Raed, 26 tuổi cho biết đã giao bé Malak - con gái duy nhất của mình cho một người bạn sống ở tầng hầm của tòa nhà để đi giao một đơn hàng từ công việc kinh doanh mỹ phẩm.

Khi đang đi giao hàng, cô ấy nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng con gái cô ấy đã bị ngã.

Con bé có thể đã ngã khỏi giường, nhưng khi quay trở về và nhìn thấy tòa nhà, cô ấy bắt đầu hét lên, 'Con gái của tôi đâu? Con gái của tôi đâu?'

Israa Raed linh tính rằng con gái mình sẽ còn sống bất chấp cảnh tượng kinh hoàng của tòa nhà bị sập. Cơ thể nhỏ bé của cô bé chỉ bị một vài vết bầm tím một cách thần kỳ. 

"Tôi biết đó là con gái mình thông qua bộ đồ ngủ màu hồng bé mặc. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được tôi hạnh phúc như thế nào", cô Raed nói với Agence France-Presse.

Lực lượng cứu hộ cho biết một lỗ nhỏ trên bê tông giúp cô bé có thể thở và sau 24 giờ tìm kiếm, họ đã nghe thấy một tiếng kêu nhỏ.

Một người mẹ khác đã mất ba đứa con 17, 12 và 9 tuổi trong vụ việc này.

Nguyên nhân của sự sụp đổ của các tòa nhà vẫn chưa được tiết lộ, nhưng công tố viên của Amman, Hassan al-Abdallat, cho biết 3 người đã bị buộc tội với 4 tội danh “gây chết người” và 7 tội danh “gây hại”.

Các nghi phạm đã được xác định là một trong những chủ sở hữu của tòa nhà, nhà thầu bảo trì và kỹ thuật viên bảo trì của tòa nhà.

Quan chức Jordan cho hay, các nỗ lực tìm kiếm ở thủ đô của Jordan hiện đã kết thúc và 10 người bị thương nặng.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/be-gai-4-thang-tuoi-song-sot-than-ky-sau-30-gio-mac-ket-duoi-ong-o-nat-cua-toa-nha-bi-sap-a359775.html