Thế giới

Bé gái 10 tuổi giành danh hiệu quán quân thế giới về trí nhớ

Một bé gái 10 tuổi ở Trung Quốc vừa giành chiến thắng trong cuộc thi Trí nhớ Thế giới, trở thành người trẻ nhất nhận danh hiệu Bậc thầy Trí nhớ Quốc tế.

Một bé gái 10 tuổi ở Trung Quốc vừa giành chiến thắng trong cuộc thi Trí nhớ Thế giới, trở thành người trẻ nhất nhận danh hiệu Bậc thầy Trí nhớ Quốc tế.

Diêm Gia Thạc có thể nhớ vị trí các quân bài từ một bộ bài bị xáo trộn chỉ trong vòng hai phút. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Cuộc thi diễn ra tại Thành Đô, Tứ Xuyên. Trong vòng một giờ, Gia Thạc ghi nhớ 1.080 con số bất kỳ và 646 quân bài được sắp xếp ngẫu nhiên.

Trải qua 10 vòng đấu, cô bé 10 tuổi đạt hơn 3.000 điểm, vượt qua phần lớn những thí sinh lớn tuổi hơn.

Trí nhớ kỳ diệu cũng giúp em giành huy chương bạc trong phần thi dành cho trẻ em và huy chương đồng phần thi nhớ bài.

Bậc thầy Trí nhớ Quốc tế là danh hiệu được trao cho những người vượt qua 3 thử thách: Nhớ 1.000 số tự nhiên ngẫu nhiên trong vòng một giờ, nhớ vị trí các quân bài của 10 bộ bài trong vòng một giờ và nhớ cách sắp xếp của một bộ bài trong hai phút trở lại.

Tính đến tháng 1/2014, thế giới có 149 người giành danh hiệu này.

Theo Nguyễn Sương (Zing.vn)