Thế giới

Bé 6 tuần tuổi tử vong khi rửa tội

Một bé 6 tuần tuổi đã qua đời sau khi được linh mục thực hiện nghi lễ rửa tội bằng cách nhúng người xuống nước thánh ba lần liên tiếp.

Sự việc xảy ra hôm 1/2 tại nhà thờ Chính thống giáo ở thành phố Suceava, phía đông bắc Romania. Sau khi được một linh cử cử hành lễ rửa tội bằng cách ngâm người xuống nước ba lần liên tiếp, một em nhỏ 6 tuần tuổi đã ngừng tim.

Đứa trẻ lập tức được chuyển tới bệnh viện, nhưng đã qua đời ngay sau vài tiếng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong phổi em có chứa chất lỏng. Các công tố viên đã tiến hành điều tra linh mục thực hiện nghi lễ rửa tội với tội ngộ sát.

Bé 6 tuần tuổi tử vong khi rửa tội
Một linh mục Chính thống giáo cử hành nghi lễ rửa tội cho một em nhỏ ở nhà thờ Bucharest, Romania, hồi tháng 5/2014. Ảnh: AFP.

Được biết, nghi lễ rửa tội với trẻ sơ sinh bao gồm động tác nhúng trẻ 3 lần trong nước thánh. Linh mục sẽ phải bịt mũi trẻ để đảm bảo chúng không hít phải nước.

Truyền thông địa phương đã đưa tin một số vụ việc tương tự trong những năm gần đây, làm dấy lên làn sóng phản đối. Một số quan chức tôn giáo đã đề nghị linh mục đổ hoặc vẩy một ít nước lên trán em bé, thay vì nhúng toàn bộ cơ thể em bé xuống nước.

Nhưng Đức Tổng Giám mục Teodosie, lãnh đạo phe truyền thống của Giáo hội, khẳng định nghi lễ sẽ không thay đổi.

Sự việc thương tâm đã khiến nhiều người lên tiếng đề nghị thay đổi các bước trong nghi lễ rửa tội cho trẻ nhỏ. Một đơn kiến nghị trực tuyến đã nhận được hơn 56.000 chữ ký vào tối 4/2.

"Cái chết của em nhỏ sơ sinh vì thực hiện nghi thức này đúng là một thảm kịch. Phải loại trừ nghi lễ rủi ro này để giá trị của lễ rửa tội luôn được đón nhận", đơn kiến nghị viết.

Hơn 80 % người Romania theo Chính thống giáo và Nhà thờ là một trong những tổ chức đáng tin cậy nhất, theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)