Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bé 4 tuổi ở Trung Quốc tự đi cách ly điều trị Covid-19 trong bệnh viện

Mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video cho thấy một bé trai 4 tuổi mặc đồ bảo hộ kéo vali tới cơ sở cách ly và xét nghiệm CT.

Bé 4 tuổi ở Trung Quốc tự đi cách ly điều trị Covid-19 trong bệnh viện
Ảnh minh họa: Weibo

Chu Thanh Hà, y tá của Bệnh viện Đại học Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) chia sẻ video cậu bé 4 tuổi là bệnh nhân Covid-19, mặc đồ bảo hộ trùm kín người và kéo vali hành lý tới cơ sở y tế.

Chu Thanh Hà cho biết cô rất đau lòng khi thấy cậu bé phải đi cách ly một mình mà không có cha mẹ, nhưng nhắn gửi: "Cháu là chàng trai mạnh mẽ, chúc cháu mau khỏi bệnh!".

Chu cũng đăng tải video thứ hai cho thấy một đứa bé trong bộ đồ bảo hộ đeo balo được dẫn tới phòng xét nghiệm. Thông điệp kèm theo video của Chu cho biết nhiều trẻ em dương tính với Covid-19 và phải tự đi xét nghiệm.

Một số hình ảnh khác cũng cho thấy những đứa trẻ mặc trang phục bảo hộ được các y tá dẫn đi xét nghiệm. Thông điệp kèm theo ảnh cho biết những trẻ em này rất biết nghe lời và chủ động đứng cách xa nhau.

Bệnh viện cho biết để giảm nỗi sợ của các em nhỏ, cơ sở này đã cho dán ảnh nhiều nhân vật hoạt hình lên tường các phòng điều trị, bên cạnh đó cũng chuẩn bị nhiều bộ truyện cho các em đọc.

"Tam trạng của các cháu rất ổn định," bệnh viện cho hay.

Ổ dịch Covid-19 mới liên quan đến biến thể Delta tại tỉnh Phúc Kiến đã lên tới 186 ca trong một tuần qua, trong đó có 85 ca ghi nhận trong ngày 15/08, theo Shanghai Daily.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)