Thế giới

Bé 4 tuổi chết thảm vì tưởng bom là đồ chơi

Một bé gái 4 tuổi tên Eman ở Aleppo, Syria đã thiệt mạng khi em nhặt một quả bom chùm ở ven đường làm đồ chơi, Dailymail đưa tin hôm 4/10.

Một bé gái 4 tuổi tên Eman ở Aleppo, Syria đã thiệt mạng khi em nhặt một quả bom chùm ở ven đường làm đồ chơi, Dailymail đưa tin hôm 4/10.
 
Bé gái được cấp cứu trong viện nhưng không qua khỏi
 
Thảm kịch xảy ra hôm 3/10 khi em đi lấy nước trong thành phố thì gặp một quả bom chùm sáng bóng, tưởng là một món đồ chơi, em nhặt lên thì bất ngờ quả bom phát nổ. Mảnh bom găm khắp thân thể bé nhỏ của em.

Theo hãng tin ITV, gia đình em cho hay, em nghĩ thứ vũ khí chết người kia chỉ là một món đồ chơi.

Giám đốc cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc, ông Zeid Ra'ad Al Hussein chỉ trích “làn sóng bạo lực và tàn phá” ở đông Aleppo trong cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng chính phủ do Nga hậu thuẫn và phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Chỉ trong 10 ngày qua, hơn 100 trẻ em đã thiệt mạng tại khu vực này.

Hôm 3/10, bệnh viện lớn nhất nằm trong khu vực phiến quân kiểm soát ở Aleppo đã hoàn toàn bị phá hủy vì trúng không kích, theo Hiệp hội Y khoa Mỹ Syria.

Hiện chỉ có 5 bệnh viện vẫn đang hoạt động phục vụ 250.000 người dân đang sống trong khu vực bị tê liệt và bị bao vây ở đông Aleppo.

Theo Phan Yến (Tiền Phong)