Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bảy bang Mỹ ghi nhận số ca nhập viện vì Covid-19 cao kỷ lục

Bảy bang tại Mỹ đã ghi nhận số người nhập viện vì Covid-19 cao kỷ lục, bao gồm Arizona, Arkansas, California, Bắc Carolina, Nam Carolina, Tennessee và Texas.

Số ca nhiễm tiếp tục tăng cao ở các ban miền Nam và miền Tây nước này, theo Washingtong Post.

Bảy bang Mỹ ghi nhận số ca nhập viện vì Covid-19 cao kỷ lục

Chỉ trong ngày 23/04, Mỹ đã ghi nhận hơn 800 trường hợp tử vong vì Covid-19. Đây là lần đầu tiên số trường hợp tử vong trong 24 giờ tăng so với ngày trước đó kể từ hôm 07/06.

Hai bang Texas và California hôm 23/06 đã ghi nhận hơn 5.000 ca nhiễm mới chỉ trong vòng 24 giờ, đây đều là mức cao kỷ lục ở các bang này.

Trong khi đó, các bang Arizona, Nevada và Missouri cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục. Tổng cộng 33 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ có số ca nhiễm trung bình cao hơn so với tuần trước.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại tại Hạ viện Mỹ hôm 23/06, cố vấn y tế nhà Trắng Anthony Fauci nói nhiều nơi tại nước này đang ghi nhận "mức tăng đáng lo ngại" về ca nhiễm Covid-19.

Nhiều bang đã ghi nhận số ca nhiễm tăng cao "thể hiện tình trạng dịch bệnh đang lây lan trong cộng đồng," ông Fauci, hiện là giám đốc Viện Bệnh Dị ứng và Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, nói. "Đây là điều tôi rất lo ngại".

Số ca nhiễm mới ghi nhận được mỗi ngày tại Mỹ từng đạt mức trung bình 30.000 ca/ngày ở thời điểm đỉnh dịch, trước khi xuống mức 20.000 ca/ngày, theo ông Fauci.

"Hiện tại số ca nhiễm mới lại tăng lên. Ít ngày trước, đã có tới 30.000 ca nhiễm mới trong một ngày. Đây là điều khiến tôi rất phiền lòng," ông nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)