Thế giới

Bắt người phụ nữ bị nghi lấy cắp laptop của Chủ tịch Hạ viện Mỹ âm mưu bán cho Nga

Đối tượng bị cáo buộc chỉ đường cho người ủng hộ ông Trump tới văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol, lấy cắp một laptop trong văn phòng của bà Pelosi và được cho là cố gắng bán nó sang Nga đã bị bắt.

Giới chức liên bang cho biết Riley June Williams, đối tượng bỏ trốn cùng chiếc laptop hoặc ổ cứng laptop, đã đầu thú, theo nhiều nguồn tin.

Cơ sở dữ liệu trực tuyến của Văn phòng Công tố viên Liên bang Mỹ về những người bị buộc tội trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol cho biết Williams đã "bị bắt hôm 18/01/2021 tại Khu vực Trung tâm Pennsylvania." Hiện chưa có nhiều thông tin chi tiết về việc bắt giữ Williams, tuy vậy "tuyên bố về sự thật" trong vụ việc đã được đăng tải.

Bắt người phụ nữ bị nghi lấy cắp laptop của Chủ tịch Hạ viện Mỹ âm mưu bán cho Nga
Riley June Williams (Ảnh: FBI)

Đường dây tố cáo tội phạm liên quan tới vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 06/01 đã liên tục nhận được nhiều cuộc gọi. Một trong những nhân chứng gọi nhiều lần vào đường dây tố cáo này là bạn đời trước đây của Williams, theo cơ quan liên bang.

Người này cho biết nhận ra Williams từ các video quay lại vụ bạo loạn bên trong Điện Capitol. Cô ta đã chỉ điểm cho nhóm biểu tình đi lên cầu thang, theo người tố cáo.

Người này cũng nói đã trao đổi với những người bạn của Williams, và được họ cho xem đoạn video Williams lấy trộm laptop hoặc ổ cứng laptop từ văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, theo hồ sơ vụ việc.

Người này nói thêm rằng Williams có ý định gửi chiếc laptop sang cho một người bạn ở Nga, sau đó có thể sẽ bán cho cơ quan tình báo nước này.

Theo người tố giác, việc vận chuyển chiếc laptop sang Nga đã không thành, không rõ vì lý do gì, và cũng không rõ Williams còn giữ chiếc laptop hay đã phá hủy nó. Đây đều là các vấn đề đang được điều tra.

Giới chức liên bang Mỹ đã xem xét các đoạn video quay cảnh Williams bên trong Điện Capitol, được đăng trên YouTube.

"Có thể nghe thấy cô ta hét lên trong đoạn video: 'Trên lầu, trên lầu, trên lầu', và có thể trông thấy cô ta chỉ đường cho những kẻ xâm nhập khác lên cầu thang," giới chức liên bang Mỹ cho biết.

"Tôi đã xác nhận với Cảnh sát Quốc hội Mỹ rằng cầu thang trong video đúng là dẫn tới văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Pelosi," quan chức liên bang viết.

Williams sau đó đã bỏ trốn. Mẹ của cô này nói với quan chức lực lượng hành pháp rằng tại quê nhà Pennsylvania rằng cô thu xếp đồ đạc và rời khỏi nhà. Cô nói sẽ không về nhà trong hai tuần.

"Williams không cung cấp cho mẹ cô bất kỳ thông tin gì về địa điểm cô ta định tới. Sau ngày 06/01/2021, Williams đổi số điện thoại, xóa tài khoản mạng xã hội Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, Telegram, và Parler."

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)