Thế giới

Bất ngờ với 'thu - chi' của vợ chồng Tổng thống và Phó tổng thống Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill thu nhập hơn 600.000 USD, nộp thuế hơn 150.000 USD trong năm 2021.

Thông tin về các khoản thu - chi của gia đình đương kim tổng thống Mỹ được Nhà trắng công bố hôm 15-4, theo Reuters.

Cụ thể, Tổng thống Joe Biden cùng Đệ nhất phu nhân Jill thu nhập 610.702 USD và đã nộp thuế 150.439 USD (tương đương 24,6% thu nhập) trong năm ngoái.

Tổng thống Mỹ kiếm được 378.333 USD từ khoản lương thấp hơn một chút so với mức thường là 400.000 USD khi nhậm chức vào ngày 20-1-2021. Đệ nhất phu nhân Jill Biden kiếm được 67.116 USD từ công việc giảng dạy tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia.

Họ còn kiếm được 103.258 USD tiền lãi đã chịu thuế, lương hưu, khoản thanh toán từ bảo hiểm nhân thọ, các khoản từ phân phối hưu trí cá nhân IRA và trợ cấp An sinh xã hội, cũng như 61.995 USD tiền bản quyền sách.

Vợ chồng ông Biden cũng trích khoảng 2,8% thu nhập, tương đương 17.384 USD cho các tổ chức từ thiện, bao gồm 5.000 USD cho quỹ Quỹ Beau Biden, hoạt động nhằm ngăn chặn lạm dụng trẻ em. Beau Biden là con trai của tổng thống Mỹ đương nhiệm, qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2015.

Bất ngờ với 'thu - chi' của vợ chồng Tổng thống và Phó tổng thống Mỹ
Vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

"Thu nhập của vợ chồng ông Biden năm trước khi nhậm chức Tổng thống Mỹ là 607.336 USD" - Nhà Trắng cho biết và khẳng định việc công khai thu nhập này một lần nữa thể hiện cam kết minh bạch với người dân Mỹ về vấn đề tài chính của Tổng thống Biden.

Ngoài ra, Nhà Trắng cũng công bố thu nhập của Phó tổng thống Kamala Harris cùng phu quân Doug Emhoff trong năm 2021. Theo đó, vợ chồng phó tổng thống Mỹ kiếm được 1,6 triệu USD và đóng thuế 31,6%, tương đương 523.371 USD.

Vợ chồng Phó tổng thống Mỹ cũng đã đóng góp khoảng 1,3% thu nhập, tương đương 22.100 USD cho tổ chức từ thiện, theo thông tin từ Nhà Trắng.

Bất ngờ với 'thu - chi' của vợ chồng Tổng thống và Phó tổng thống Mỹ - 1
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Reuters

Tổng thống Biden đã nối lại truyền thống có từ những năm 1970 khi công bố bản khai thuế cá nhân. Người tiền nhiệm Donald Trump trước đó đã phá vỡ truyền thống này - qua đó trở thành tổng thống đầu tiên của Mỹ không công bố bản khai thuế cá nhân dù vẫn nộp báo cáo tài chính hàng năm cho Cơ quan Đạo đức Chính phủ.

Theo Bằng hưng (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/bat-ngo-voi-thu-chi-cua-vo-chong-tong-thong-va-pho-tong-thong-my-20220416083616812.htm