Thế giới

Bất ngờ với thói quen giản dị của Nữ hoàng Anh dù sống trong cung điện hơn 700 phòng

Trái với định kiến xa hoa, hoành tráng vốn gắn liền với hoàng tộc, Nữ hoàng Anh lại có lối sống cực kỳ giản dị. Trong số 775 căn phòng trong Cung điện Buckingham rộng lớn, bà chỉ dùng vỏn vẹn 6 gian để phục vụ việc sinh hoạt hàng ngày.

Angela Kelly, nhà thiết kế trang phục của Nữ hoàng, cho biết thường ngày Người chỉ ghé thăm một vài căn phòng cố định chứ không có sở thích dạo quanh Cung điện Buckingham. Nữ hoàng sử dụng 6 gian phòng tất cả, gồm phòng ngủ, phòng khách riêng, phòng thay đồ, phòng tắm cùng hai căn phòng đặc biệt: Audience Room - nơi bà tiếp Thủ tướng cùng các quan chức cấp cao - và Empire Room, tức phòng chờ.

Bất ngờ với thói quen giản dị của Nữ hoàng Anh dù sống trong cung điện hơn 700 phòng

Bất ngờ với thói quen giản dị của Nữ hoàng Anh dù sống trong cung điện hơn 700 phòng - 1
Nữ hoàng khiến công chúng ngưỡng mộ vì lối sống giản dị.

Trong quyển sách mới của mình, Angela chia sẻ: “Các gian phòng này không hề rộng lớn, cũng không có nhiều không gian để cất giữ đồ đạc, chỉ được trang bị tủ quần áo và tủ có ngăn kéo. Công tước xứ Edinburgh và các thành viên khác thuộc hoàng tộc là những quý ông duy nhất được phép bước vào phòng riêng của Nữ hoàng, bởi quyền riêng tư cá nhân của Người là ưu tiên hàng đầu đối với các nhân viên trong Cung điện”.

Bất ngờ với thói quen giản dị của Nữ hoàng Anh dù sống trong cung điện hơn 700 phòng - 2

Bất ngờ với thói quen giản dị của Nữ hoàng Anh dù sống trong cung điện hơn 700 phòng - 3
Cung điện Buckingham có đến 775 phòng.

Bất ngờ với thói quen giản dị của Nữ hoàng Anh dù sống trong cung điện hơn 700 phòng - 4

Bất ngờ với thói quen giản dị của Nữ hoàng Anh dù sống trong cung điện hơn 700 phòng - 5
Phòng ăn theo phong cách Trung Quốc.

Cung điện Buckingham là nơi Nữ hoàng cư ngụ thường xuyên nhất, bên cạnh đó, bà thường ghé qua Balmoral (Scotland) trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm. Khi Nữ hoàng vắng mặt, các gian phòng tại Cung điện sẽ mở cửa chào đón khách tham quan.

Bất ngờ với thói quen giản dị của Nữ hoàng Anh dù sống trong cung điện hơn 700 phòng - 6

Bất ngờ với thói quen giản dị của Nữ hoàng Anh dù sống trong cung điện hơn 700 phòng - 7
White Drawing Room dẫn tới các phòng riêng của Nữ hoàng qua một cánh cửa bí mật.

Theo lời Adam Helliker, tác giả của một quyển sách sắp xuất bản về Hoàng gia, Nữ hoàng cũng hay dùng lại những tấm trải giường cũ khi viếng thăm Lâu đài Balmoral. Ông ca ngợi: “Bị bao quanh bởi những định kiến và quan điểm về cuộc sống xa hoa, song Nữ hoàng vẫn kiên trì với lối sống liêm khiết, giản dị và truyền tư tưởng đó cho các thành viên còn lại trong hoàng tộc. Bà vẫn còn dùng những tấm trải giường cũ mang về từ Du thuyền Hoàng gia Britannia từ năm 1997 đến nay”.

Bất ngờ với thói quen giản dị của Nữ hoàng Anh dù sống trong cung điện hơn 700 phòng - 8

Bất ngờ với thói quen giản dị của Nữ hoàng Anh dù sống trong cung điện hơn 700 phòng - 9
Hơn 3000 món trong bộ sưu tập đồ nội thất quý giá đang hiện diện tại Cung điện Buckingham.

Cung điện Buckingham có tất cả 775 căn phòng, bao gồm 19 phòng đại lễ, 52 phòng ngủ cho thành viên Hoàng gia và khách quý, 188 phòng ngủ cho nhân viên, 92 văn phòng và 78 phòng tắm. Tòa dinh thự nguy nga rộng 108 mét, sâu 120 m và cao 24 m. Mỗi năm, nơi này thu hút hơn 50.000 du khách tham quan, tận hưởng bàn tiệc theo lễ nghi truyền thống và tiệc ngoài trời. Nữ hoàng Victoria lên ngôi vào tháng 7/1837. Tháng 6/1838, bà trở thành vị nữ vương đầu tiên sinh sống tại Cung điện Buckingham.

Bất ngờ với thói quen giản dị của Nữ hoàng Anh dù sống trong cung điện hơn 700 phòng - 10

Bất ngờ với thói quen giản dị của Nữ hoàng Anh dù sống trong cung điện hơn 700 phòng - 11
Hành lang chính trong Cung điện.

Chính phủ đang thực thi kế hoạch trùng tu Cung điện trong vòng 10 năm, chi phí dự kiến khoảng 369 triệu £ (hơn 474 triệu USD). Các hạng mục được đưa vào dự án từ tháng 4/2017 bao gồm thay thế mạng lưới dây điện, ống nước và hệ thống sưởi ấm. Kinh phí trao cho gia đình hoàng tộc được trích từ tiền thuế của người dân thông qua chương trình Trợ cấp Hoàng gia.

Bất ngờ với thói quen giản dị của Nữ hoàng Anh dù sống trong cung điện hơn 700 phòng - 12

Bất ngờ với thói quen giản dị của Nữ hoàng Anh dù sống trong cung điện hơn 700 phòng - 13
Yellow Drawing Room.

Theo quy định cũ, mỗi năm họ sẽ nhận được khoản trợ cấp tương đương 15% lợi nhuận của công ty quản lý bất động sản của hoàng gia - Crown Estate. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm từ tháng 4/2017 trở đi, số tiền này sẽ được tăng lên mức 25% nhằm giúp Hoàng gia có thêm tiền để chi trả cho công cuộc đại tu. Tony Johnstone-Burt, quản gia của Cung điện, cho biết: “Điện Buckingham là một trong những dinh thự mang tính biểu tượng hàng đầu thế giới. Kế hoạch tu bổ được thực thi sẽ giúp tòa nhà này kéo dài tuổi thọ thêm 50 năm nữa”.

Theo Thanh Vân (Saostar.vn)