Thế giới

Bắt đầu xét xử vụ sát hại bé Nhật Linh từ ngày 4/6

Phiên tòa xét xử nghi phạm Yasumasa Shibuya sẽ bắt đầu vào ngày 4/6, hơn một năm sau ngày án mạng xảy ra.

Thông tin được tòa án cấp quận Chiba công bố ngày 5/3, theo Japan Times. Nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, sẽ được đưa ra xét xử sau thời gian dài sử dụng quyền im lặng khiến quá trình tố tụng bị trì hoãn.

Vụ việc bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, bị phát hiện tử vong tại mương nước cách nhà 10 km từng gây rúng động dư luận Nhật Bản và Việt Nam hồi tháng 3 năm ngoái. Khi đó, nghi phạm Shibuya là hội trưởng hội cha mẹ học sinh tại trường tiểu học của bé Linh ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba.

Bắt đầu xét xử vụ sát hại bé Nhật Linh từ ngày 4/6
Nghi phạm Shibuya. Ảnh: Asahi.

Các công tố viên cho rằng Shibuya đã giết chết bé Linh bằng cách siết cổ và vứt xác cô bé tại mương nước ở thành phố lân cận sau khi bắt cóc em lên xe sáng 24/3/2017. Bé Linh mất tích không lâu sau khi rời nhà đi học một mình.

Shibuya bị truy tố các tội danh giết người và một số tội hình sự khác bao gồm vứt bỏ thi thể. Tuy nhiên, nghi phạm một mực giữ im lặng trong quá trình bị tạm giam để cơ quan chức năng củng cố hồ sơ vụ án.

Bắt đầu xét xử vụ sát hại bé Nhật Linh từ ngày 4/6 - 1
Anh Hào (trái), cha bé Linh, xin chữ ký từ công chúng tại Nhật. Ảnh: Sankei.

Cha mẹ bé Linh, anh Lê Anh Hào và chị Nguyễn Thị Nguyên (quê Hưng Yên), đã tập hợp chữ ký của công chúng trong và ngoài Nhật Bản nhằm kêu gọi án tử hình với bị cáo nếu y bị kết luận phạm tội.

Nhiều người đã không ngần ngại chia sẻ và kêu gọi cộng đồng hành động, mang lại công lý cho nạn nhân và gia đình. Tuy nhiên, cũng có những luồng ý kiến thận trọng hơn, thậm chí tranh cãi gay gắt về mục đích, tính chất của việc xin chữ ký cũng như tác động của hoạt động này lên quá trình xét xử vụ án.

Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)