Thế giới

Bất chấp lùm xùm của gia đình em trai, vợ chồng Kate - Harry vẫn có màn đáp trả cao thượng thể hiện đẳng cấp vượt trội

Vợ chồng William - Kate thông qua Quỹ Hoàng gia đã chuyển hơn 560.000 bảng cho Quỹ Invictus của Hoàng tử Harry, với mục đích hỗ trợ các cựu chiến binh ở Anh.

Thông tin trên được nhiều tờ báo Anh đăng tải. Quỹ Invictus được Hoàng tử Harry sáng lập với mục đích từ thiện nhằm hỗ trợ cuộc sống cho các cựu chiến binh ở Anh.

Bản thân Harry cũng là một cựu chiến binh, từng tham gia chiến trường Afghanistan.

Theo Daily Mail, trong năm 2020 Quỹ Hoàng gia của vợ chồng Hoàng tử William đã chuyển hơn 560.000 bảng vào quỹ từ thiện của Harry.

Bất chấp lùm xùm của gia đình em trai, vợ chồng Kate - Harry vẫn có màn đáp trả cao thượng thể hiện đẳng cấp vượt trội
Harry (ngoài cùng bên trái) và vợ chồng Kate - William thời kỳ chưa rạn nứt quan hệ (Ảnh: AP)

"Hoàng tử William và Kate luôn hết mình ủng hộ nỗ lực tổ chức các cuộc thi thể thao Invictus của Harry. Họ rất vui mừng vì những nỗ lực này đã thành công," Daily Mail dẫn một nguồn tin thân cận cho biết.

Theo Daily Star, Quỹ Invictus của Harry trong năm 2020 đã vận động được 3,37 triệu USD cho mục đích từ thiện, tăng đáng kể so với mức 2 triệu USD vào năm 2019.

Thông tin về đóng góp của vợ chồng Hoàng tử William cho quỹ từ thiện của Harry được đưa ra trong bối cảnh bản thân Harry đang chia rẽ sâu sắc với anh trai và gia đình, sau khi Công tước xứ Sussex quyết định rời khỏi Hoàng gia hồi năm ngoái.

Nữ hoàng sau đó đã triệu tập Thái tử Charles, cha của hai anh em, cùng William và Harry tới tư dinh tại Sandringham để thảo luận về vai trò mới của Harry và Meghan Markle.

Thông tin do truyền thông thời điểm đó đăng tải cho thấy Harry dường như rất thất vọng về em trai và không đồng ý dùng bữa cùng anh này trước buổi gặp mặt.

Trong cuốn sách "Battle of Brothers" ("Cuộc chiến của những người anh em"), tác giả Robert Lacey tiết lộ "Nữ hoàng muốn cả gia đình dùng bữa trưa chung trước khi thảo luận vào buổi chiều, nhưng William từ chối đề nghị của bà".

"Cậu ta chỉ xuất hiện trong buổi gặp mặt lúc 2 giờ chiều, nhưng chỉ nói về các vấn đề được đưa ra. Bản thân cậu ấy không xác nhận đồn đoán của bạn bè rằng cậu ấy giận dữ tới mức không muốn phải giả vờ mỉm cười với em trai trong bữa ăn trưa," Lacey cho biết thêm.

Bất chấp sự ủng hộ từ phía vợ chồng William, Harry và Meghan hồi đầu năm nay vẫn thực hiện phỏng vấn với Oprah Winfrey trên đất Mỹ, nơi họ đưa ra nhiều cáo buộc nhắm vào Hoàng gia, đồng thời khiến mối quan hệ giữa hai bên ngày càng rạn nứt.

Harry sau đó trở lại Anh hai lần, để dự tang lễ Hoàng thân Philip và dự lễ khánh thành tượng Công nương Diana, mẹ ruột của anh.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)