Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bất chấp Covid-19, hàng chục ngàn dân Mỹ đổ xô ra bãi biển vì nắng nóng

Hàng chục ngàn người dân đã tới các bãi biển ở Nam California để tránh nóng, bất chấp yêu cầu ở nhà đã được thống đốc bang này ban bố từ tháng trước.

Theo CNN, các bãi biển ở Ventura và Quận Cam đã mở cửa trở lại và đón nhận hàng ngàn lượt khách. Hầu hết du khách tại các bãi biển đều tuân thủ những quy định về giãn cách xã hội.

Bất chấp Covid-19, hàng chục ngàn dân Mỹ đổ xô ra bãi biển vì nắng nóng

Thời tiết nắng nóng với nhiệt độ lên tới 33,8 độ C đã khiến người dân đổ ra các bãi biển, theo giới chức địa phương. "Tôi nghĩ người dân muốn ra khỏi nhà. Tôi nghĩ họ đã ở nhà khá lâu, nếu cứ như vậy thì phát điên mất," Frank Feerini, người làm việc ở bãi biển Huntington ở Quận Cam nói với CNN.

Giới chức tại Ventura và Quận Cam cho biết đa số du khách tại các bãi biển đều tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội, sau nhiều ngày phải ở nhà để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan.

"Mọi người đều rất hợp tác và tuân thủ các quy định giãn cách xã hội," Brian O'Rourke, nhân viên cứu hộ tại bãi biển Newport nói.

Khoảng 40.000 người đã tới bãi biển Newport vào ngày 24/04, và số lượng này chỉ giảm nhẹ sau đó một ngày, theo AP.

Tại New Jersey, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các kế hoạch mở cửa trở lại đã được trình lên thống đốc Phil Murphy. Tuy vậy, ông Murphy cho biết nhiều hạt tại bang vẫn ghi nhận số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tăng cao, do đó các kế hoạch mở cửa nhiều khả năng sẽ không thể áp dụng sớm.

Bang Oklahoma hôm 25/04 đã cho mở cửa công viên, tiệm cắt tóc và làm móng tay. Tại bang Tennessee, thống đốc Bill Lee sex cho "phần lớn các doanh nghiệp" hoạt động trở lại sau khi lệnh phong tỏa hết hiệu lực vào ngày 30/04. Các công viên, nhà hàng tại bang đã mở cửa dù không tiếp đón nhiều khách.

Các nhà hàng, tiệm cắt tóc và doanh nghiệp nhỏ cũng sẽ được phép mở cửa trở lại ở Mississippi, Colorado và Alaska, trong khi các biện pháp phong tỏa dần được nới lỏng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)