Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bất chấp cảnh báo dịch bệnh, dân Nhật vẫn đổ xô đi ngắm hoa đào nở

Cảnh báo về dịch bệnh Covid-19 của nhà chức trách không làm người dân Nhật nản lòng, khi họ vẫn tụ tập tại thưởng ngoạn hoa anh đào đang nở rộ.

Sau một cuối tuần ấm áp ở Tokyo, người dân đã tập trung rất đông tại các điểm ngắm hoa anh đào, nhiều người thậm chí không đeo khẩu trang.

Thống đốc Tokyo Yuriko Koike thừa nhận yêu cầu người Nhật không đi ngắm hoa anh đào giống như "nói người Italy đừng ôm hôn nữa", tuy vậy vẫn đề nghị người dân không tụ tập ăn uống dưới các gốc cây.

"Năm nào tôi cũng tới đây, nếu không được đi tôi thấy buồn lắm," Etsuo Fujisawa, chuyên viên nha khoa nói với AFP. "Nhiều người đi ngắm hoa hơn tôi nghĩ".

Bất chấp cảnh báo dịch bệnh, dân Nhật vẫn đổ xô đi ngắm hoa đào nở
Người Nhật vẫn tới các công viên để ngắm hoa anh đào (Ảnh: AFP)

Tại một địa điểm được ưa chuộng khác ở công viên Chidorigafuchi, một tấm biển được dựng lên với dòng chữ "hoa anh đào nở sẽ khiến hàng ngàn người tập trung tại đây... làm ơn đừng tụ tập ăn uống". Tuy vậy gần đó vẫn có một nhóm phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau, không ai đeo khẩu trang.

Loa phóng thanh tại công viên Ueno phát đi những cảnh báo về việc tụ tập đông người, và dù tại đây không đông như mọi năm, vẫn có nhiều nhóm nhỏ hoặc các cặp đôi ngồi trên thảm, ăn uống dưới các gốc anh đào.

"Chúng tôi được khuyên giảm bớt hoạt động ngoài trời, nhưng tôi muốn tham dự ít nhất một bữa tiệc," Yuichiro Tanaka, tiểu thương kinh doanh rau quả nói. Anh cho rằng việc ngắm hoa anh đào nở là "thú vui thực sự của mùa xuân", nhưng khẳng định khi về nhà sẽ tuân thủ khuyến nghị của nhà chức trách.

"Mọi năm cuối tuần nào chúng tôi cũng tổ chức tiệc ngắm hoa, nhưng năm nay chỉ một lần duy nhất vào hôm nay thôi," anh nói.

Bất chấp cảnh báo dịch bệnh, dân Nhật vẫn đổ xô đi ngắm hoa đào nở - 1
Nhiều người tụ tập ăn uống dưới các gốc cây (Ảnh: Twitter)

Mùa hoa anh đào là một trong những sự kiện quan trọng nhất tại Nhật Bản. Nhiều công ty dự báo thời tiết cạnh tranh nhau dữ dội trong việc đưa ra dự báo chuẩn xác nhất về thời điểm hoa anh đào bắt đầu nở rộ ở các thành phố lớn.

Đây cũng là cơ hội kinh doanh lớn của nhiều ngành nghề, đặc biệt là du lịch. Tuy vậy, dịch bệnh đã làm đảo lộn tất cả. Nhiều trường học đã đóng cửa, các công ty, văn phòng cho phép nhân viên làm việc từ xa.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kansai cho rằng dịch bệnh Covid-19 có thể làm giảm 40% doanh thu của các doanh nghiệp trong mùa hoa anh đào.

Bất chấp cảnh báo dịch bệnh, dân Nhật vẫn đổ xô đi ngắm hoa đào nở - 2
Ảnh: Twitter

Tuy vậy, chính phủ Nhật Bản đã có những động thái dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế, bao gồm việc cho các trường học ở một số khu vực mở cửa trở lại.

Kanon Sagara, 17 tuổi, cho biết cậu phải ở nhà trong suốt thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạo. Tới công viên ngắm hoa là điều đầu tiên cậu làm khi được hít thở khí trời. "Ở ngoài trời thật tuyệt, cảm giác rất thích," cậu nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)