Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Báo tuyết dương tính với nCoV

Ba con báo tuyết trong sở thú Louisville dương tính với nCoV, khiến chúng trở thành loài động vật thứ sáu nhiễm virus sau khi tiếp xúc với con người.

Cục Kiểm dịch Động vật và Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ hôm 11/12 xác nhận hai con báo tuyết đực và một con cái trong sở thú Louisville dương tính với nCoV. Cả ba con đều xuất hiện triệu chứng nhẹ, bao gồm thở khò khè và ho khan. John Walczak, giám đốc sở thú Louisville, dự đoán ba con vật sẽ sớm khỏe lại.

Chúng dường như lây nhiễm từ một nhân viên không có triệu chứng, "dù sở thủ đã có các biện pháp phòng ngừa", cục kiểm dịch cho hay.

Báo tuyết dương tính với nCoV
Con báo tuyết cái NeeCee dương tính với nCoV trong sở thú Louisville. Ảnh: Sở thú Louisville.

Báo tuyết là loài động vật thứ sáu nhiễm nCoV sau khi tiếp xúc gần với con người. Loài đầu tiên là một con hổ Mã Lai trong sở thú Bronz, phát hiện dương tính hồi tháng 4 sau khi xuất hiện các triệu chứng bệnh đường hô hấp. Cuối tháng 4, 8 con vật trong vườn thú này, bao gồm 4 con hổ Mã Lai khác và ba con sư tử châu Phi, cũng dương tính với virus

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, một số con chó và mèo ở Mỹ đã nhiễm nCoV. Loại virus này không gây tử vong ở đa số loài động vật nhiễm, nhưng dịch bùng phát tại các trang trại nuôi thú lấy lông ở Mỹ và nước ngoài đã giết chết hàng nghìn con chồn nâu.

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/bao-tuyet-duong-tinh-voi-ncov-4205415.html