Thế giới

Báo Nhật nói Triều Tiên thay Bộ trưởng Quốc phòng

Bình Nhưỡng dường như đã đưa quan chức có quan điểm ôn hòa lên nắm quyền tại Bộ Quốc phòng trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Báo Nhật nói Triều Tiên thay Bộ trưởng Quốc phòng
Lãnh đạo Triều Tiên và tướng Pak Yong-sik thăm một đơn vị quân đội hồi năm 2015. Ảnh: KCNA.

Tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản hôm nay dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Triều Tiên đã thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Pak Yong-sik bằng trung tướng No Kwang-chol, người từng giữ chức trưởng ban kinh tế thứ hai của đảng Lao động Triều Tiên và Phó tổng tham mưu trưởng quân đội.

Tướng No Kwang-chol dường như có quan điểm mềm dẻo hơn so với người tiền nhiệm. Asahi Shimbun cho rằng Bình Nhưỡng đang đưa những sĩ quan ôn hòa lên vị trí chủ chốt trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra ngày 12/6 tại Singapore. Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri Myong-su cũng có khả năng bị thay thế trong quá trình này.

Tướng Pak Yong-sik giữ chức bộ trưởng quốc phòng từ tháng 5/2015 và từng tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 27/4.

Theo VnExpress.net