Thế giới

Báo Mỹ: Tổng thống Trump dự tính thay Bộ trưởng Quốc phòng

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về ý định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper sau cuộc bầu cử tháng 11 tới, Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Một nguồn tin cho biết bộ trưởng Esper đã nói với những người thân cận rằng ông có ý định từ chức bất chấp kết quả bầu cử.

Ông Trump được cho là không hài lòng với ông Esper, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 07/2019, do ông Esper không công khai bảo vệ ông Trump trong một số vấn đề quan trọng, trong đó có các báo cáo tình báo cáo buộc Nga trả "tiền thưởng" co Taliban giết hại lính Mỹ ở Afghanistan.

Ông Trump cũng không hài lòng với việc ông Esper hồi tháng 06 công khai phản đối ý định triển khai quân đội đối phó với biểu tình.

Báo Mỹ: Tổng thống Trump dự tính thay Bộ trưởng Quốc phòng
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper (trái) và tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết ông Trump đã thẳng thắn trao đổi với bộ trưởng Esper tại Nhà Trắng hôm 03/06, sau khi ông Esper nói trong cuộc họp báo rằng việc sử dụng quân đội để thực thi pháp luật tại Mỹ là "phương sách cuối cùng", và rằng sử dụng lực lượng Vệ binh Quốc gia cho nhiệm vụ này sẽ hợp lý hơn.

Ông Esper đưa ra bình luận trên sau khi tổng thống Trump đe dọa triển khai quân đội tới các thành phố và tiểu bang không khống chế được bạo loạn phát sinh từ những cuộc biểu tình.

Trước đó, nhiều cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc diễn ra tại Mỹ sau cái chết của George Floyd, một người da đen, khi bị cảnh sát khống chế và bắt giữ.

Tại thời điểm đó, khi được hỏi về việc liệu tổng thống Trump còn tin tưởng ông Esper hay không, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany trả lời rằng "nếu tổng thống mất niềm tin, chúng ta sẽ biết về điều đó trong tương lai".

Phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere hôm 12/08 nói: "Chúng tôi không có thông báo gì về nhân sự ở thời điểm này, và bây giờ cũng không phải lúc thích hợp để bàn tán về những thay đổi sau cuộc bầu cử, hay trong nhiệm kỳ thứ hai".

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman nói ông Esper có "vinh dự và đặc quyền" được phục vụ nước Mỹ.

Trước bình luận phản đối việc triển khai quân đội đối phó với biểu tình ở các thành phố và tiểu bang, ông Esper và tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ, đã cùng ông Trump đi bộ tại một quảng trường phía trước Nhà Trắng, sau khi những người biểu tình ôn hòa bị giải tán. Động thái này vấp phải chỉ trích của các thành viên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, cũng như các cựu tướng lĩnh quân đội Mỹ.

Tuy vậy, so với người tiền nhiệm, ông Esper tỏ ra sẵn sàng làm việc cùng ông Trump trong những vấn đề như rút bớt quân khỏi Syria và Afghanistan, triển khai quân đội tới biên giới với Mexico, điều chỉnh ngân quỹ dành cho xây dựng trong quân đội và các chương trình vũ khí để hỗ trợ xây tường ở biên giới.

Từ khi làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Esper và các quan chức quân đội Mỹ cũng xuất hiện nhiều hơn trước truyền thông. Các quan chức Lầu Năm Góc hiện tổ chức họp báo với phóng viên gần như mỗi tuần một lần, và trong giai đoạn đầu của dịch bệnh đã sẵn sàng trả lời các câu hỏi của truyền thông nhiều lần mỗi ngày.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)