Thế giới

Báo Mỹ: Máy bay Trung Quốc lao xuống núi 'có chủ ý' khiến 132 người thiệt mạng

Máy bay của hãng China Eastern Airlies có thể đã lao xuống núi "một cách có chủ ý" khiến 132 người thiệt mạng, Wall Street Journal dẫn nguồn các phân tích của quan chức Mỹ cho biết.

Báo Mỹ: Máy bay Trung Quốc lao xuống núi 'có chủ ý' khiến 132 người thiệt mạng

Các quan chức Mỹ đã tiến hành phân tích dữ liệu hộp đen tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn máy bay, kết quả cho thấy ai đó trong khoang lái có thể đã cố tình lao chiếc Boeing 737-800 xuống mặt đất khiến 132 người thiệt mạng, Wall Street Journal đưa tin.

Wall Street Journal dẫn một nguồn tin cho biết "Máy bay đã hoạt động theo điều khiển của ai đó trong khoang lái".

Trước đó, máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern được xác định đang bay ở độ cao hơn 9.000 mét thì bất ngờ lao thẳng xuống mặt đất chỉ trong hơn một phút. Vụ tai nạn xảy ra gần thành phố Ngô Châu, Quảng Tây (Trung Quốc).

Các điều tra viên Trung Quốc đã mở cuộc điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng quan chức Mỹ cũng tham gia do chiếc máy bay được sản xuất tại Mỹ.

Hai vụ tai nạn liên quan đến máy bay Boeing 737-MAX hồi năm 2018 và 2019 được xác định là do lỗi thiết kế, nhưng mẫu 737-800 được đánh giá an toàn hơn nhiều, và được nhiều hãng hàng không trên khắp thế giới sử dụng.

Các chuyên gia từng lưu ý rằng dữ liệu chuyến bay được các trang web theo dõi ghi lại, và việc máy bay không phát tín hiệu khẩn cấp và không bị mất tín hiệu dữ liệu là những điểm giống với vụ tai nạn máy bay Germanwings hồi năm 2015. Trong vụ việc đó, chiếc Airbus A320 đã bị phi công lao xuống mặt đất, khiến 150 người thiệt mạng.

Theo Wall Street Journal, giới chức Trung Quốc chưa thông báo cho phía Mỹ rằng liệu có vấn đề kỹ thuật hay kiểm soát nào xảy ra trên chiếc máy bay gặp nạn hay không.

Hãng China Eastern cho biết cơ trưởng và cơ phó của chuyến bay đều có sức khỏe tốt, không có vấn đề tài chính hay gia đình. Giới chức Trung Quốc cho biết không có tín hiệu khẩn cấp phát ra từ máy bay, cho thấy dường như không có ai đột nhập vào khoang lái.

Phía Trung Quốc chưa bình luận về các thông tin kể trên.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bao-my-may-bay-trung-quoc-lao-xuong-nui-co-chu-y-khien-132-nguoi-thiet-mang-tintuc823680