Thế giới

Báo Hàn: Muốn tạo đột phá, Chủ tịch Kim Jong Un viết thư mời TT Donald Trump tới thăm Bình Nhưỡng

Theo JoongAng Ilbo, chỉ trong vòng 1 tháng, Chủ tịch Kim Jong Un đã gửi 2 bức thư tay tới TT Trump nhằm thúc giục ông này đưa ra các quyết định tích cực hơn về bán đảo Triều Tiên.

Báo Hàn: Muốn tạo đột phá, Chủ tịch Kim Jong Un viết thư mời TT Donald Trump tới thăm Bình Nhưỡng
Một bức thư Chủ tịch Kim Jong Un gửi TT Mỹ. Ảnh: CBS News

Tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) ngày 16/9 dẫn các nguồn tin ngoại giao tiết lộ, hồi tháng 8, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi thư riêng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong thư, nhà lãnh đạo Triều Triên đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba và ngỏ lời mời ông chủ Nhà Trắng tới thăm Bình Nhưỡng.

"Vào tuần thứ ba của tháng 8, Chủ tịch Kim Jong Un đã gửi thư riêng cho Tổng thống Donald Trump", báo Hàn dẫn nguồn tin giấu tên chia sẻ, "Bức thư này không phải là bức thư tay được Tổng thống Trump công khai vào ngày 9/8 trước đó, nó giống một lá thư mời".

Trước đó, ngày 9/8, ông chủ Nhà Trắng nói với các phóng viên rằng: "Hôm qua 8/8, tôi đã nhận một bức thư riêng dài ba trang được quan chức Triều Tiên trao tận tay... Nội dung bức thư rất tích cực, tôi sẽ gặp ông ấy [Kim Jong Un]".

Tổng thống Trump khi đó cũng cho biết, Chủ tịch Kim cam kết trong thư rằng, Triều Tiên sẽ không phóng thử tên lửa sau khi Mỹ-Hàn kết thúc diễn tập quân sự chung (11-20/8).

"Ông ấy [Kim Jong Un] nói không muốn thử nghiệm [tên lửa] và chiến tranh, tôi cũng thế và tôi không muốn chi tiền cho việc này", ông Trump nói.

Việc Chủ tịch Kim Jong Un tiếp tục gửi thư riêng cho Tổng thống Donald Trump chỉ sau bức thư công khai trước đó một tuần được cho là điều vô cùng hiếm thấy. Giới phân tích cho rằng, sau khi ông Trump phản ứng tích cực với sự không hài lòng về cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn và đưa ra tín hiệu tích cực tái khởi động cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều, Chủ tịch Kim đã gửi một lá thư cá nhân khác nhằm để thúc giục Tổng thống Trump đưa ra quyết định rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, nguồn tin ngoại giao của JoongAng Ilbo cho biết thêm: "Việc Chủ tịch Kim Jong Un mời Tổng thống Donald Trump tới Bình Nhưỡng để tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba hay còn muốn mời Tổng thống Trump tới thăm Bình Nhưỡng, ngoài việc tổ chức thượng đỉnh lần ba vẫn chưa được xác định".

Tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp vào ngày 25/8, Tổng thống Trump cho biết, vào tuần trước đó, ông đã nhận được một bức thư tay từ Chủ tịch Kim nhưng vào thời điểm đó, nhiều người cho rằng, Tổng thống Mỹ đã nhớ nhầm ngày, tất cả đều tin rằng, bức thư được ông Trump nhắc tới là bức thư công khai mà ông nhận được vào hai tuần trước đó 9/8.

Một cựu quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho biết: "Sau hội nghị Bàn Môn Điếm 30/6, hai bên đã tiến hành trao đổi tương tác trong hơn hai tháng. Chính sách thương mại lớn của Mỹ và phương châm hành động đồng thời từng giai đoạn của Triều Tiên vẫn chưa tìm thấy bất kỳ điểm chung nào để thỏa hiệp, vì vậy, Chủ tịch Kim mới quyết định đích thân ra mặt".

 

Theo Thủy Thu (Soha/Trí Thức Trẻ)