Thế giới

Báo động tình trạng tự sát của học sinh Nhật Bản tăng cao thời Covid-19

Thống kê từ cơ quan chức năng cho biết trong năm 2020 đã có 499 học sinh ở Nhật Bản đã tự sát, tăng thêm 100 trường hợp so với năm 2019.

Theo hãng tin Kyodo News, đây là mức cao nhất kể từ khi dữ liệu liên quan đến tình trạng tự tử ở học sinh được thu thập từ năm 1980.

Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho hay, trong tổng số học sinh tự sát, có 14 trường hợp ở cấp tiểu học, 146 ở cấp trung học cơ sở và 339 ở cấp trung học phổ thông. Trong đó, số nữ sinh trung học tự sát tăng từ 80 lên 140 ca.

Báo động tình trạng tự sát của học sinh Nhật Bản tăng cao thời Covid-19

Đáng chú ý, giai đoạn tháng 6 năm ngoái, khi Nhật Bản đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 lần thứ hai và ba, cũng chính là thời điểm số ca tự sát cao đỉnh điểm.

Bộ Y tế Nhật Bản cho rằng nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ tự sát tăng cao là do học sinh lo lắng về việc học và nghề nghiệp tương lai, cũng như tình trạng bất hòa trong gia đình khi các thành viên ở nhà nhiều hơn trong thời gian phong tỏa chống dịch Covid-19.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)