Thế giới

Báo chí Thái Lan: Thủ phạm xả súng đang khống chế 16 con tin

Báo chí Thái Lan cho biết hung thủ Jakrapanth Thomma đang khống chế 16 con tin trên tầng bốn một trung tâm thương mại ở quận Muang, Nakhon Ratchasima.

Theo thông tin do Bangkok Post đăng tải, hung thủ Jakrapanth Thomma hiện đang khống chế 16 con tin trên tầng bốn trung tâm thương mại Terminal 21 tại quận Muang, tỉnh Nakhon Ratchasima. Tuy vậy nhà chức trách Thái Lan chưa thể xác nhận thông tin này.

Thông tin cập nhật mới nhất từ báo chí Thái Lan cho biết lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội nước này, cùng các đặc nhiệm của Phòng cảnh sát trấn áp tội phạm địa phương đã được điều động tới hiện trường.

Báo chí Thái Lan: Thủ phạm xả súng đang khống chế 16 con tin
Jakrapanth Thomma (Ảnh: Facebook)

Lúc 20h30, các lực lượng đặc biệt đang chuẩn bị tiếp cận hung thủ bên trong trung tâm thương mại. Quân đội Thái Lan yêu cầu các phương tiện truyền thông không cập nhật thông tin vụ việc, đề phòng khả năng hung thủ cập nhật được tình hình tại hiện trường.

Ủy ban Truyền hình và Truyền thông Thái Lan cũng khuyến cáo người dân trong trung tâm thương mại không quay trực tiếp và đăng tải lên mạng xã hội, tránh những nguy cơ không đáng có cho lực lượng đặc nhiệm.

Cảnh sát đang đưa mẹ của hung thủ từ tỉnh Chaiyaphum tới hiện trường, với hy vọng bà có thể thuyết phục con trai đầu hàng.

Trước đó, hung thủ Jakrapanth Thomma, một quân nhân mang hàm trung sĩ, được cho là đã lấy trộm súng và đạn tại căn cứ quân sự Surathampithak rồi bắn chết chỉ huy của mình là đại tá Anantharot Krasae cùng một phụ nữ 63 tuổi và một quân nhân khác.

Hung thủ sau đó lên chiếc xe Humvee hắn lấy trộm ở căn cứ, di chuyển tới quận Muang, tỉnh Nakhon Ratchasima.Trên đường đi, hắn đã nã súng máy vào nhiều thường dân vô tội, gây ra thương vong, theo người phát ngôn cảnh sát Thái Lan.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantrawanit cuối ngày 08/02 cho biết 20 người thiệt mạng và 31 người khác bị thương trong vụ xả súng.

Jakrapanth Thomma tiếp tục xả súng tại trung tâm thương mại Terminal 21, khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Hắn bắn vào một bình ga tại khu vực nhà ăn bên trong trung tâm thương mại, gây ra vụ nổ và cháy lớn.

Hiện nhà chức trách Thái Lan chưa xác định được động cơ gây án của Jakrapanth Thomma.

"Chúng tôi không biết vì sao anh ta làm vậy. Có lẽ anh ta bị điên rồi," phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantrawanit cho biết.

Một quan chức Thái Lan cho biết Jakrapanth Thomma đã cãi vã về một hợp đồng đất đai, sau đó nổ súng bắn hai người tranh cãi với hắn, một người đàn bà và một quân nhân khác, theo Daily Mail.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)