Thế giới

Báo Anh: Nữ hoàng 'vô cùng thất vọng' về vợ chồng Hoàng tử Harry

Phóng viên đài BBC cho biết việc vợ chồng Hoàng tử Harry tuyên bố rút khỏi Hoàng gia Anh mà không tham vấn các thành viên cấp cao đã khiến Nữ hoàng Elizabeth II thất vọng và tổn thương.

Phóng viên Jonny Dymon của BBC viết trên Twitter ít lâu sau khi thông báo rút khỏi Hoàng gia Anh được vợ chồng Hoàng tử Harry đưa ra: "Nguồn tin của BBC cho biết Hoàng tử Harry và công nương Meghan Markle đã không tham vấn bất kỳ thành viên nào của Hoàng gia Anh trước khi đưa ra tuyên bố. Điều này khiến Nữ hoàng và các thành viên khác của Hoàng gia Anh thất vọng và tổn thương".

Báo Anh: Nữ hoàng 'vô cùng thất vọng' về vợ chồng Hoàng tử Harry
Nữ hoàng Elizabeth II và vợ chồng Hoàng tử Harry (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, Daily Mail dẫn lời một nguồn tin thân cận với Hoàng gia Anh cho biết hiện tại Nữ hoàng Elizabeth II và các thành viên khác của Hoàng gia đang "hết sức thất vọng", và một nguồn tin khác nói Hoàng gia Anh "bị sốc, buồn bã và giận dữ" trước quyết định mà vợ chồng Hoàng tử Harry đưa ra.

Điện Buckingham đã đưa ra thông báo ngắn gọn về quyết định rút khỏi Hoàng gia của Hoàng tử Harry và công nương Meghan Markle, cho biết đây là "vấn đề phức tạp cần nhiều thời gian bàn bạc để giải quyết".

Tuy vậy các nguồn tin mà báo chí Anh dẫn lại đều khẳng định thông báo của vợ chồng Hoàng tử Harry mang tính chất cá nhân, và không có thành viên nào của Hoàng gia được tham vấn trước khi quyết định được đưa ra.

Trước đó, trên tài khoản Instagram chính thức, vợ chồng Hoàng tử Harry đã đưa ra thông báo về việc rút khỏi Hoàng gia Anh và sẽ hướng tới độc lập tài chính.

"Sau nhiều tháng cân nhắc và trao đổi nội bộ, chúng tôi quyết định sẽ thực hiện một sự chuyển đổi trong năm nay để tạo ra một vai trò mới trong tổ chức này. Chúng tôi dự định sẽ rút khỏi vai trò thành viên cao cấp của Hoàng gia, và sẽ hướng tới độc lập tài chính. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình cho Nữ hoàng," thông báo viết trên tài khoản Instagram chính thức của vợ chồng Hoàng tử Harry.

Vợ chồng Hoàng tử Harry cũng cho biết họ sẽ dành nhiều thời gian ở Bắc Mỹ và những nơi khác trong Khối thịnh vượng chung Anh, sau khi nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới tại Canada.

Trong thông báo, vợ chồng Hoàng tử Harry cho rằng việc đi về giữa Anh và Bắc Mỹ sẽ tạo điều kiện tốt để họ nuôi dạy con trai là Hoàng tôn Archie, và cũng nói về việc họ sẽ thiết lập một tổ chức từ thiện mới.

"Chúng tôi lên kế hoạch dành thời gian tại Anh và Bắc Mỹ, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với Nữ hoàng và Khối thịnh vượng chung, cũng như duy trì sự ủng hộ của chúng tôi với các hoạt động khác. Sự cân bằng về địa lý sẽ giúp chúng tôi nuôi dạy con trai bằng sự tôn kính đối với truyền thống Hoàng gia, nơi Hoàng tôn sinh ra, và cũng sẽ tạo cho gia đình không gian riêng để tập trung vào các công việc tiếp theo, trong đó có việc ra mắt tổ chức từ thiện mới của chúng tôi," thông báo viết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)