Thế giới

Báo Anh: Hoàng tử Harry và Meghan Markle tự phá hỏng cơ hội trở về Hoàng gia với cuốn sách mới gây tranh cãi

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle sẽ không thể trở lại vai trò trước đây trong Hoàng gia Anh sau khi cuốn sách về hai người tiết lộ những chia rẽ của họ với gia đình.

Daily Mail dẫn nguồn tin thân cận với Hoàng gia cho biết Hoàng tử Harry và Công nương Meghan đã "tự phá hủy" cơ hội tạo lập một vị trí mới với sự gúp đỡ của Nữ hoàng Elizabeth II hay các thành viên cao cấp khác của hoàng gia, sau khi "giai đoạn thử nghiệm" của họ tại Mỹ kết thúc.

Cuốn sách về hai người, "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" dự kiến sẽ phát hành vào ngày 11/08 tới, tiết lộ những chi tiết chưa từng được nhắc tới nhiều khả năng sẽ chấm dứt mọi hy vọng về việc đàm phán lại nghĩa vụ Hoàng gia của hai người trong tương lai.

Cuốn sách cũng được đánh giá sẽ làm hỏng những nỗ lực hàn gắn giữa vợ chồng Hoàng tử Harry và vợ chồng Hoàng tử William, theo nguồn tin.

Báo Anh: Hoàng tử Harry và Meghan Markle tự phá hỏng cơ hội trở về Hoàng gia với cuốn sách mới gây tranh cãi
Hoàng tử Harry và Công nương Meghan Markle (Ảnh: Getty Images)

"Cánh cửa sẽ luôn mở cho họ, với tư cách là những thành viên được Hoàng gia yêu thương. Tuy vậy rất khó hình dung họ sẽ làm gì để đạt được vai trò mới mà họ mong muốn, vừa phát triển sự nghiệm thương mại vừa làm nhiệm vụ Hoàng gia khi họ ở Mỹ," Daily Mail dẫn nguồn tin Hoàng gia Anh cho biết.

Một nguồn tin khác nói với Daily Mail: "Hiện quá trình hai người rời khỏi Hoàng gia vẫn chưa được xem xét, nhưng dường như họ không còn cơ hội nào trở lại. Những vấn đề mang tính chất ca nhân trong gia đình đã bị tiết lộ cho công chúng, dường như được sự đồng thuận của họ. Đó là điều gây tổn thương."

Nguồn tin Hoàng gia cho biết sau khi vợ chồng Hoàng tử Harry rời khỏi vị trí thành viên cao cấp, họ sẽ trải qua một năm tạo dựng cuộc sống mới. Hoàng gia Anh sẵn sàng chào đón hai vợ chồng trở lại, nếu họ thay đổi ý định.

Tuy vậy nhiều nguồn tin cho rằng với những gì vợ chồng Hoàng tử Harry đã làm, trong đó có việc mượn dinh thự 14,5 triệu bảng ở Beverly Hills, và giờ đây là việc phát hành sách, sẽ chấm dứt mọi hy vọng trở về với Hoàng gia của họ.

Vợ chồng Hoàng tử Harry đã công khai từ chối cho phép các tác giả cuốn sách "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" trả lời phỏng vấn, và cũng không cung cấp cho họ thông tin gì trong quá trình viết sách. Tuy vậy, họ không khẳng định hay phủ nhận việc liệu có cho phép bạn bè thân thiết, nhân viên hay trợ lý cung cấp thông tin cho các tác giả hay không.

Hai tác giả Omid Scobie và Carolyn Durand khẳng định họ viết sách "với sự giúp đỡ của những người gần gũi nhất với vợ chồng Hoàng tử Harry," và rằng họ có nguồn tin từ những người thân quen của cặp đôi Hoàng gia về mặt cá nhân cũng như công việc. Nguồn tin Hoàng gia cho rằng điều này chỉ có thể xảy ra với sự đồng ý của vợ chồng Hoàng tử Harry.

Một số vụ việc được tiết lộ trong quá trình quảng bá sách, bao gồm việc sa thải bảo mẫu của Archie, con trai của vợ chồng Hoàng tử Harry, và một bữa trưa của Hoàng tử Harry với Nữ Hoàng Elizabeth II, đều là điều mà chỉ Harry và Maghan biết, theo Daily Mail.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng nhắc tới nhiều chi tiết về mối quan hệ giữa hai Hoàng tử Harry và William, cũng như cuộc tình của Harry với Meghan Markle.

Dù không có nhiều chi tiết mới, nhưng cuốn sách được đánh giá mang tới cái nhìn về những sự kiện đã diễn ra trong Hoàng gia Anh hai năm qua, theo quan điểm của Harry và Meghan.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)