Thế giới

Báo Anh: Hoàng tử Andrew 'tuyệt vọng' vì không được Vua Charles III chia tiền thừa kế

Hoàng tử Andrew "hết sức thất vọng" khi Vua Charles III không chia tiền thừa kế của Nữ hoàng Elizabeth II cho ông, theo báo chí Anh.

Báo Anh: Hoàng tử Andrew 'tuyệt vọng' vì không được Vua Charles III chia tiền thừa kế
Hoàng tử Andrew (Ảnh: Getty)

Vua Charles III là người thừa hưởng duy nhất khối tài sản 650 triệu bảng của Nữ hoàng Elizabeth II. Theo một thỏa thuận hồi năm 1993, ông không cần đóng thuế cho khối tài sản thừa kế này.

Các em của Vua Charles, bao gồm Công chúa Anne, 72 tuổi, Hoàng tử Edward, 59 tuổi và Hoàng tử Andrew, 63 tuổi, không được hưởng thừa kế từ Nữ hoàng.

Công chúa Anne và Hoàng tử Edward vẫn được nhận tiền từ Quỹ Hoàng gia, trong khi Hoàng tử Andrew không còn là thành viên cao cấp của Hoàng gia và phải trông chờ vào Vua Charles III.

Trên tờ Mail On Sunday, một người bạn của Hoàng tử Andrew nói: "Ông ấy phải làm gì? Đến gặp anh trai để đảm bảo có chỗ sống? Đó là một thảm họa".

Một nguồn tin của Điện Buckingham cho biết tài sản của Nữ hoàng Elizabeth II được chuyển trực tiếp cho Vua Charles III bởi đây là "cách tốt nhất về mặt thuế", và rằng Nữ hoàng đã "hỗ trợ các con trong thời gian bà còn sống".

Trước đó, hai hãng truyền thông Mỹ được cho là đã tiếp cận Hoàng tử Andrew để đề nghị phỏng vấn về cuộc đời ông, trong đó có cả những bê bối.

Theo một số nguồn tin, Hoàng tử Andrew đang xem xét phỏng vấn để "đưa ra góc nhìn của mình" với  hy vọng sẽ xóa sạch bê bối, ở thời điểm ba năm sau cuộc phỏng vấn với chương trình Newsnight của đài BBC, nơi ông thừa nhận có quan hệ bạn bè với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Andrew cũng bị cáo buộc tấn công tình dục Virginia Guiffre, một trong các nạn nhân của Epstein, khi cô này ở tuổi vị thành niên. Ông đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc, nhưng đã chấp nhận trả một số tiền lớn cho Giuffre để cô không kiện ông ra tòa.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)