Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Báo Anh: Châu Âu sắp thừa nhận sai lầm về vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Các nước châu Âu gồm Đức, Pháp, Italy đối mặt sức ép khởi động chương trình tiêm vaccine của AstraZeneca nếu Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) bật đèn xanh cho sản phẩm này vào ngày 18/03.

Trước đó, EMA đã khẳng định cơ quan này tin rằng lợi ích của việc bảo vệ hàng triệu người trước Covid-19 có sức nặng hơn so với nguy cơ đông máu, vốn chưa được chứng minh có liên quan tới vaccine của AstraZeneca.

Tuy vậy quyết định của EMA hôm 18/03 sẽ là phán quyết cuối cùng sau cuộc điều tra toàn diện về các ca mắc chứng đông máu khiến nhiều nước châu Âu lo ngại, ngay cả khi Anh và WHO cam đoan vaccine an toàn.

Lo ngại về chứng đông máu khiến chương trình tiêm chủng ở châu Âu hỗn loạn sau các vấn đề về nguồn cung và hệ thống y tế, theo Daily Mail.

Việc đình chỉ tiêm vaccine của AstraZeneca đã khiến Italy thiếu hụt 200.000 liều trong tuần này dù số ca nhiễm tăng lên cao nhất kể từ đầu tháng 12/2020, trong khi Pháp đứng trước nguy cơ phải ban hành lệnh phong tỏa mới.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Italy Mario Draghi đã cam kết "sẽ khởi động chương trình tiêm vaccine AstraZeneca" nếu sản phẩm này được cơ quan kiểm định "bật đèn xanh" trong ngày 18/03.

Báo Anh: Châu Âu sắp thừa nhận sai lầm về vaccine Covid-19 của AstraZeneca
Ảnh minh họa: AFP/Getty

Jonathan Van-Tam, quan chức y tế Anh hôm 17/03 lên tiếng bảo vệ sản phẩm của AstraZeneca, cho rằng các liều vaccine "không thể cứu người nếu cứ nằm trong kho bảo quản".

Van-Tam cho rằng "có nhiều bằng chứng mới trấn an dư luận, rằng không có dấu hiệu rõ rệt hay rủi ro tăng cao" về chứng đông máu hay các phản ứng phụ liên quan.

WHO hôm 17/03 cũng cho rằng tiêm vaccine AstraZeneca tốt hơn là không tiêm, đồng thời thông báo họ đang xem xét dữ liệu về sản phẩm này.

Các trường hợp đông máu sau khi tiêm vaccine AstraZenca bao gồm một vài bệnh nhân tại Na Uy, một y tá ở Áo tử vong không lâu sau khi tiêm, và Đức báo cáo một loại đông máu dường như xảy ra thường xuyên hơn so với bình thường.

Tuy vậy, các trường hợp kể trên chưa được chứng minh có liên quan tới vaccine. Các nhà khoa học Anh và châu Âu cho rằng số ca bệnh đông máu dường như không cao hơn trong toàn dân.

EMA cho biết đang điều tra "hết sức chi tiết" để xem xét "liệu vaccine có góp phần gây ra chứng bệnh hay chứng bệnh xảy ra do nguyên nhân khác".

EMA sẽ "đưa ra kết luận" trong phiên họp bất thường ngày 18/03 để "đưa ra lời khuyên về việc có cần động thái mới hay không".

Tiến sĩ Stephen Griffin, giáo sư y khoa tại Đại học Leeds, cho rằng "ngay cả trong trường hợp tệ nhất" là có mối liên hệ giữa vaccine và chứng đông máu, lợi ích của việc tiêm vaccine có thể "vẫn sẽ lớn hơn nhiều" so với nguy cơ.

Các nhà khoa học cho rằng khả năng "các ca bệnh liên quan tới chứng đông máu xuất hiện ngẫu nhiên" sẽ cao hơn, do vaccine mới chỉ được tiêm cho người cao tuổi hoặc có tiền sử bệnh tật.

Bộ trưởng y tế Italy Roberto Speranza hôm 17/03 cho biết các nước châu Âu đang chờ phán quyết của EMA để khởi động lại chiến dịch tiêm vaccine AstraZeneca, dù ủy ban an toàn của cơ quan này đã nói rằng vẫn nên tiếp tục tiêm.

Ông Speranza hôm 17/03 cũng cho biết Italy hy vọng "ngày mai sẽ có câu trả lời từ EMA để có thể tái khởi động không chần chừ chiến dịch tiêm vaccine".

Ông cũng khẳng định chính phủ Italy "tin tưởng tuyệt đối vào EMA" cũng như cơ quan dược phẩm Italy, bổ sung thêm rằng "Chúng tôi yêu cầu sự an toàn tuyệt đối, và hiện rất tập trung vào những gì đang diễn ra".

Khoảng 2 triệu người Italy đã được tiêm đủ hai liều vaccine ngừa Covid-19, trên tổng số 60 triệu dân.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)