Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Bang Pennsylvania chứng nhận kết quả bầu cử, cánh cửa cho tổng thống Trump hẹp dần

Pennsylvania hôm 24/11 đã chứng nhận kết quả bầu cử cho thấy tổng thống đắc cử Joe Biden giành chiến thắng tại bang này.

Thống đốc Tom Wolf của bang Pennsylvania thông báo trên Twitter rằng giới chức đã chứng nhận kết quả bầu cử vào sáng 23/11, đồng thời ông đã ký duyệt danh sách các đại cử tri bỏ phiếu cho ông Joe Biden và bà Kamala Harris.

"Việc chứng nhận kết quả bầu cử hôm nay là minh chứng cho nỗ lực tuyệt vời của các quan chức bầu cử địa phương và tại bang, những người đã làm việc không biết biệt mỏi để đảm bảo Pennsylvania có một cuộc bầu cử tự do, công bằng và chính xác, phản ánh đúng nguyện vọng của cử tri," ông Wolf viết trong thông báo.

Bang Pennsylvania chứng nhận kết quả bầu cử, cánh cửa cho tổng thống Trump hẹp dần

Kết quả được chứng nhận cho thấy ông Biden giành chiến thắng với 3.458.229 phiếu, nhiều hơn tổng thống Trump 80.555 phiếu. Hồi năm 2016, ông Trump thắng tại đây với 44.292 phiếu nhiều hơn ứng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton.

Pennsylvania chứng nhận kết quả bầu cử trong bối cảnh chiến dịch Trump vẫn đang tiến hành các động thái pháp lý tại bang, cáo buộc bất thường diện rộng đối với hình thức bỏ phiếu qua thư và các vấn đề khác.

Theo kế hoạch, Pennsylvania phải hoàn tất chứng nhận từ 23/11, tuy vậy một số hạt tại bang đã báo cáo kết quả trễ hạn. Văn phòng Tổng thư ký bang cho biết toàn bộ 67 hạt đã báo cáo kết quả bầu cử vào tối muộn ngày 23/11.

Việc Pennsylvania chứng nhận kết quả bầu cử cho thấy các nỗ lực của tổng thống Trump ngày càng trở nên khó khăn. Hơn 10 bang đã chứng nhận kết quả, trong đó có bang Michigan công nhận ông Biden giành chiến thắng. Chính quyền Trump hôm 23/11 cũng đã bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực, cho phép đội ngũ của ông Biden tiếp cận hàng triệu USD quỹ liên bang và tài nguyên khác.

Chiến dịch của ông Trump và các đồng minh đảng Cộng Hòa đã đệ hơn 30 đơn kiện tại nhiều bang để thách thức kết quả bầu cử, tuy vậy hầu hết đã bị bác bỏ hoặc bị rút lại. Các tòa án tới nay chưa phát hiện trường hợp gian lận nào.

Tại Pennsylvania, thẩm phán Matthew Brann hôm 21/11 đã bác đơn kiện của chiến dịch Trump, ra phán quyết rằng chiến dịch đã yêu cầu tòa án "tước quyền bầu cử của gần bảy triệu cử tri" và cho biết ông chưa từng gặp vụ kiện nào bên nguyên đơn "tìm kiểm sự thay đổi lớn như vậy trong một cuộc bầu cử". Đội ngũ pháp lý của tổng thống Trump đã kháng cáo hôm 23/11.

Các bang Minnesota, Nevada, Mexico và thủ đô Washington D.C, đều là những nơi ông Joe Biden giành chiến thắng, có kế hoạch xác nhận kết quả vào ngày 24/11. Hai bang Indiana và Bắc Carolina, nơi ông Trump thắng, cũng chứng nhận hôm 24/11.

Các bang sẽ phải chứng nhận kết quả trước thời điểm Đại cử tri đoàn nhóm họp vào ngày 14/12.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)