Thế giới

Bang Mỹ muốn cho tù nhân hiến tạng để được giảm án

Tù nhân ở bang Massachusetts (Mỹ) có thể lựa chọn hiến tạng hoặc tủy xương để được giảm án tù, nếu một dự luật được thông qua.

Bang Mỹ muốn cho tù nhân hiến tạng để được giảm án
Ảnh minh họa

Dự luật được hai nhà lập pháp bang đưa ra, cả hai đều là thành viên đảng Dân Chủ, với mục đích thành lập chương trình hiến tạng trong cơ quan cải huấn tù nhân của bang.

Nếu được thông qua thành luật, chương trình sẽ cho phép tù nhân được giảm án tối thiểu 2 tháng và tối đa 1 năm, theo The Guardian. Một ủy ban gồm năm thành viên cũng sẽ được thành lập để giám sát, và ủy ban này sẽ đánh giá tù nhân nào được phép hiến tạng để giảm án.

Hiện tại, Cục Nhà tù Liên bang Mỹ chỉ cho phép các tù nhân hiến tạng cho người thân của họ. Nhà tù ở nhiều bang không có quy trình để tù nhân hiến tạng. Tất cả các bang Mỹ không cho phép tử tù hiến tạng sau khi bị hành quyết, ngay cả khi họ đã đăng ký từ trước.

Theo Mạng lưới Chia sẻ Nội tạng Mỹ, nước này hiện có 104.413 người chờ hiến tạng, trong đó có 58.970 người được xếp trong danh sách chờ.

Jesse White, quan chức cải huấn bang Massachusetts cho biết bà có nhiều nghi ngờ về dự luật.

"Chúng tôi lo ngại khả năng xảy ra ép buộc, cũng như tác động của tình trạng thiếu chăm sóc sức khỏe trong các nhà tù. Chúng tôi tin rằng giải pháp phải nhắm mục tiêu vào những vấn đề hạ tầng cơ sở dẫn tới sự bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe..." White nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bang-my-muon-cho-tu-nhan-hien-tang-e-uoc-giam-an-a367843.html