Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bàng hoàng ước tính số người tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ: 2 triệu người có thể đã chết

Gần 2 triệu người Ấn Độ có thể đã tử vong vì Covid-19, cao hơn nhiều so với số liệu thống kê chính thức 395.000 người chết, theo giới chuyên gia.

Các nhà khoa học tại Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe thuộc Đại học Washington cho rằng Ấn Độ mới chỉ phát hiện 3-5% số ca nhiễm, do xét nghiệm không đủ rộng.

Nhà toán học Murad Banaji thuộc Đại học Middlesex ước tính số ca tử vong trên thực tế của nước này cao hơn số liệu chính thức khoảng 5 lần, theo Daily Mail.

Bàng hoàng ước tính số người tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ: 2 triệu người có thể đã chết

Theo tờ Wall Street Journal, Banaji đưa ra ước tính dựa trên dữ liệu tỷ lệ tử vong và thăm dò huyết thanh, tức là lượng kháng thể có trong cơ thể người dân.

Ước tính mới này trùng khớp với các nghiên cứu do tờ New York Times thực hiện tháng trước, cho thấy số trường hợp tử vong trên thực tế có thể gần mức 1,6 triệu.

Sau khi tham khảo ý kiến hàng chục chuyên gia, New York Times cho biết rất khó đánh giá số liệu ca nhiễm, ca tử vong trên thực tế ở Ấn Độ là bao nhiêu, do nước này không lưu giữ số liệu theo tiêu chuẩn và công tác xét nghiệm cũng không được triển khai rộng rãi.

Giới chuyên gia cho rằng số liệu được báo cáo thấp hơn trên thực tế nhiều do xét nghiệm không đủ rộng, các bệnh viện bị quá tải, trong khi người dân ở các vùng nông thôn không được tiếp cận với chăm sóc sức khỏe.

Điều này có nghĩa là nhiều trường hợp người bệnh chết vì Covid-19 tại nhà, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, sẽ không được tính vào số liệu chính thức.

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện nhiều gia đình không muốn thừa nhận người thân của họ chết vì virus corona.

Ngoài ra, hệ thống lưu giữ chứng nhận tử vong ở Ấn Độ cũng không đáng tin cậy. Trước khi đại dịch xảy ra, một thống kê cho thấy 4 trên 5 trường hợp tử vong không được điều tra y tế.

Murad Banaji trước đó cho rằng tình trạng thống kê thiếu số ca nhiễm, ca tử vong khác nhau ở mỗi bang tại Ấn Độ. Ngay cả trong cùng một bang cũng có thể có sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, theo Banaji.

Số liệu chính thức cho thấy Ấn Độ đã có 395.000 ca tử vong trên tổng dân số 1,4 tỷ người.

Christopher Murray, giám đốc Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe tại Đại học Washington cho rằng việc thống kê thiếu ảnh hưởng tới hiểu biết của giới khoa học về biến chủng Delta, lần đầu được phát hiện tại Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ trước đó đã phủ nhận việc nước này không thống kê đầy đủ số ca nhiễm, ca tử vong vì Covid-19. Một quan chức cấp cao khẳng định chính phủ nước này không có kế hoạch chỉnh sửa số liệu về trường hợp tử vong.

Ấn Độ ghi nhận hơn 30 triệu ca nhiễm từ khi đại dịch bùng phát, trong đó hiện có khoảng 600.000 bệnh nhân đang được điều trị.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)