Thế giới

Băng đảng khét tiếng Mexico dùng máy bay không người lái tấn công cảnh sát

Tội phạm tại Mexico đã sử dụng máy bay không người lái để thả vật liệu nổ nhằm vào cảnh sát nước này.

Băng đảng khét tiếng Mexico dùng máy bay không người lái tấn công cảnh sát
Băng đảng CJNG đã chặn đường dẫn vào thành phố Aguililla. Ảnh: BBC

Đài BBC (Anh) cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái ngày 20/4 tại bang Michoacán đã khiến hai cảnh sát bị thương. Giới chức nghi ngờ băng đảng tội phạm Jalisco New Generation (CJNG) là thủ phạm chính.

Những cảnh sát bị thương khi đang làm nhiệm vụ tại đoạn đường dẫn đến thành phố Aguililla ở bang Michoacán, nơi CJNG đã chặn để cản trở lực lượng an ninh.

Trong tháng 8/2020, lực lượng chức năng phát hiện 2 máy bay không người lái trong xe của nghi phạm là thành viên CJNG. Như vậy, máy bay không người lái nhiều khả năng trở thành vũ khí mới nhất trong cuộc chiến giữa băng đảng ma túy nguy hiểm tại Mexico cùng các đối thủ cũng như lực lượng an ninh nước này.

Những máy bay không người lái này được gắn vật liệu nổ và vòng bi cầu. Các chuyên gia đánh giá thiết bị này được thiết kế để kích nổ từ xa và có thể gây tổn thương nguy hiểm.

Trong những tuần qua, hàng trăm nghìn người dân đã bỏ chạy khỏi Aguililla do cuộc xung đột giữa CJNG và băng đảng đối thủ nhằm kiểm soát thành phố. Aguililla là quê nhà của trùm băng đảng CJNG Nemesio Oseguera Cervantes.

Lực lượng chống ma túy Mỹ đã treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin giá trị để có thể bắt giữ được Nemesio Oseguera Cervantes.

CJNG đã thực hiện nhiều vụ tấn công nguy hiểm vào lực lượng an ninh Mexico, trong đó có vụ việc tại Jalisco năm 2015 khiến 15 cảnh sát thiệt mạng. Giới chức cũng cho biết CJNG đứng sau âm mưu ám sát cảnh sát trưởng Mexico City Omar García Harfuch hồi tháng 6/2020.

Theo Hà Linh (Báo Tin Tức)




https://baotintuc.vn/the-gioi/bang-dang-khet-tieng-mexico-dung-may-bay-khong-nguoi-lai-tan-cong-canh-sat-20210422080433729.htm