Thế giới

Bạn thân tiết lộ lý do thực sự Meghan không trở về Anh dự tang lễ Hoàng thân Philip

Phát ngôn viên Điện Buckingham cho biết do đang mang thai, Meghan được khuyến cáo không nên di chuyển, tuy vậy bạn thân của cô có lý giải khác cho việc nàng dâu Hoàng gia không trở về Anh dự tang lễ Hoàng thân Philip.

Meghan Markle không dự lễ tang Hoàng thân Philip do không muốn "trở thành trung tâm chú ý", một người bạn thân của cô tiết lộ.

Bạn thân tiết lộ lý do thực sự Meghan không trở về Anh dự tang lễ Hoàng thân Philip

Hôm 10/01, phát ngôn viên Điện Buckingham cho biết Công nương xứ Sussex được bác sĩ khuyến nghị không di chuyển tới Anh dự tang lễ. Tháng 11/2020, trong bài viết trên tờ New York Times, Meghan tiết lộ bị sảy thai hồi mùa Hè năm ngoái.

Tuy vậy, bạn thân của Công nương xứ Sussex tiết lộ cô vẫn có thể tới Anh để cùng Harry tham dự tang lễ dự kiến diễn ra hôm 17/04 tới, nhưng cô muốn để anh quyết định điều này.

"Meghan cho biết điều cô quan tâm nhất lúc này là làm sao để giúp Harry. Cô muốn để cậu ấy quyết định liệu cô có dự tang lễ hay không," nguồn tin nói với Mail Online.

"Meghan cho biết việc cô có tham dự tang lễ của Hoàng thân Philip hay không sẽ không thay đổi mối quan hệ của cô với Nữ hoàng. Cô cho biết Nữ hoàng hiểu vì sao cô vắng mặt, và luôn muốn cô an toàn, mạnh khỏe trước khi sinh con," một nguồn tin khác cho hay.

"Meghan cho rằng đây là cơ hội tốt để Henry hàn gắn mối quan hệ với anh trai và bố. Cô không cần tới Anh để can thiệp vào điều đó," nguồn tin nói thêm.

Một nguồn tin khác cho biết bà Doria Ragland, mẹ của Meghan muốn con gái mình không di chuyển quá nhiều khi đang mang thai.

Những người bạn cho rằng Meghan có "mối quan hệ đặc biệt với Hoàng thân Philip" và "cô rất ngưỡng mộ ông ấy".

On Sunday Prince Harry arrived at Heathrow Airport from Los Angeles without his wife and their son Archie.

Hôm 11/04, Harry đã đặt chân xuống Sân bay Heathrow ở Anh. Meghan và con trai họ, Archie, ở lại ngôi nhà tại Montecito, California (Mỹ).

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)