Thế giới

Bạn gái ngủ quá say, người đàn ông nâng mí mắt để quét võng mạc rồi trộm tiền

Một người đàn ông họ Huang bị kết tội ăn cắp 150.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 540 triệu đồng) từ bạn gái cũ bằng cách nâng mí mắt của cô khi đang ngủ để sử dụng tròng mắt cho việc kiểm tra nhận dạng trên ứng dụng Alipay.

Bạn gái ngủ quá say, người đàn ông nâng mí mắt để quét võng mạc rồi trộm tiền
Ảnh minh họa

Tòa án Nam Ninh thuộc khu tự trị Choang tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc mới đây đã kết án người đàn ông này 3,5 năm tù về tội trộm cắp.

Theo như lời kể, cuối năm ngoái Huang đến nhà bạn gái cũ họ Dong để thảo luận với cô về việc trả lại 60.000 nhân dân tệ (hơn 200 triệu đồng) mà hắn đã vay của cô khi cả hai đang hẹn hò.

Người phụ nữ hôm đó bị cảm nên lợi dụng việc này, Huang đã lén trộn thuốc cảm vào thức ăn và nấu cho Dong. Người phụ nữ tội nghiệp sau đó đã ngủ thiếp đi mà không biết người yêu cũ đã lấy vân tay mình để mở điện thoại và sau đó nâng mí mắt cô để quét mống mắt khi truy cập vào phần mềm Alipay, một phần mềm ví điện tử phổ biến ở Trung Quốc.

Nhờ đó, Huang đã chiếm đoạt được 150.000 nhân dân tệ trong tài khoản của bạn gái cũ.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi sáng hôm sau, Dong nhận được tin nhắn từ ngân hàng thông báo sao kê việc chuyển số tiền lớn từ tài khoản. Cô đã báo cảnh sát ngay sau đó và choáng váng khi biết được thủ phạm lại chính là người yêu vừa hôm trước đến thăm mình.

Huang thừa nhận do cờ bạc nên hắn lâm vào cảnh nợ nần ngập đầu và muốn tìm cách để thanh toán. Ngoài 3,5 năm tù, Huang còn phải nộp phạt 20.000 nhân dân tệ (hơn 72 triệu đồng) để khắc phục hậu quả cho nạn nhân.

Alipay là ví điện tử được tỉ phú Jack Ma của Alibaba tạo ra năm 2004 tại Trung Quốc. Cùng với WeChat, Alipay hiện là nền tảng thanh toán điện tử được sử dụng phổ biến nhất tại Trung Quốc.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ban-gai-ngu-qua-say-nguoi-dan-ong-nang-mi-mat-de-quet-vong-mac-roi-trom-tien-tintuc801129