Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bãi tắm khỏa thân lớn nhất thế giới thành ổ dịch Covid-19

Bãi tắm khỏa thân lớn nhất thế giới hiện đang là tâm điểm của một đợt bùng phát Covid-19 với gần 150 người nhiễm bệnh, theo CNN.

Nhà chức trách cho biết 95 người tại Làng Khỏa thân Cap d'Agde ở khu vực Occitanie, miền Nam nước Pháp được xác định nhiễm Covid-19. 50 người khác từng có mặt tại bãi biển này cũng được xét nghiệm cho kết quả dương tính sau khi trở về nhà.

Bãi tắm khỏa thân lớn nhất thế giới thành ổ dịch Covid-19
Bãi tắm Cap d'Agde (Ảnh: CNN)

Giới chức y tế vùng Occitanie tuần trước tổ chức xét nghiệm Covid-19 tại Cap d'Agde trong ba ngày. Trong đợt xét nghiệm thứ nhất với sự tham gia của 490 người, 95 trường hợp được xác định nhiễm bệnh. Khoảng 310 kết quả khác hiện đang được phân tích.

Cap d'Agde, còn được gọi là "Thành phố Khỏa thân", là bãi biển khỏa thân lớn nhất thế giới, thu hút khoảng 40.000 lượt khách mỗi ngày trong thời gian cao điểm du lịch.

Khách tới thăm Cap d'Agde tự do khỏa thân ở bất kỳ nơi nào họ muốn, nhà hàng, cửa hiệu, bưu điện, ngân hàng hoặc trên thuyền. Họ có thể qua đêm tại khách sạn, khu vực cắm trại hoặc các địa điểm cho thuê.

Những người khỏa thân khiến giới chức y tế nhiều nơi lo ngại trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hồi tháng 03, cảnh sát CH Séc phát cảnh báo sau khi nhận được trình báo của người dân địa phương về việc những người khỏa thân không đeo khẩu trang xuất hiện tại thị trấn Lazne Bohdanec, phía Đông Prague.

"Nhiều người tụ tập tắm nắng, một số không đeo khẩu trang. Khi cảnh sát tới hiện trường, mọi người chấp thuận việc tuân thủ các quy định của chính phủ, bao gồm việc bắt buộc đeo khẩu trang hoặc vải che mặt tại nơi công cộng," thông báo của cảnh sát cho biết.

"Người dân được phép khỏa thân ở những địa điểm quy định, tuy vậy cần đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người," thông báo viết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)