Thế giới >> Virus Corona (nCoV)

Bác sĩ Trung Quốc ra cảnh báo: Phụ nữ mang thai có thể lây virus corona từ mẹ sang con

Theo các bác sĩ, một bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới đã sinh em bé vào ngày 2/2. Trẻ sơ sinh được xét nghiệm 30 giờ sau đó và được xác nhận là có virus.

Bác sĩ Trung Quốc ra cảnh báo: Phụ nữ mang thai có thể lây virus corona từ mẹ sang con
Virus corona mới đang diễn biến phức tạp.

Phụ nữ mang thai bị nhiễm virus corona có thể truyền bệnh từ mẹ sang con, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Vũ Hán cho biết hôm 5/2, theo đài truyền hình Trung Quốc CCTV.

Theo các bác sĩ, một bệnh nhân bị nhiễm virus corona mới đã sinh em bé vào ngày 2/2. Trẻ sơ sinh được xét nghiệm 30 giờ sau đó và được xác nhận là có virus.

Thành phố Vũ Hán là tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh gây viêm phổi mới từ cuối tháng 12. Dịch bệnh sau đó đã lan rộng khắp Trung Quốc cũng như nhiều nước trên thế giới một cách khó lường.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến hết ngày 4/2, số người chết ở Trung Quốc vì virus corona đã tăng lên mức 490 người, tăng kỷ lục 65 ca so với ngày hôm trước. Tổng số ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc cũng đã tăng 3887 trường hợp, lên 24.324 người.

Trong khi đó, có gần 230 trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận ở 27 quốc gia và các khu vực bên ngoài Trung Quốc đại lục, theo thống kê của Reuters dựa trên các tuyên bố chính thức từ chính quyền liên quan.

Trong nỗ lực kiểm soát và điều trị dịch bệnh mới, chính quyền Vũ Hán đang chuyển đổi tám tòa nhà bổ sung bao gồm nhà thi đấu, trung tâm triển lãm và trung tâm thể thao, thành bệnh viện.

Các trường học tại trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc sẽ đóng cửa cho đến ít nhất là cuối tháng 2, nhà chức trách cho biết.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghi nhấn mạnh, tỷ lệ tử vong của dịch virus corona mới đang ở mức dưới 2,1%, thấp hơn nhiều so với các dịch bệnh lớn khác.

Theo Mạnh Kiên (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/bac-si-trung-quoc-ra-canh-bao-phu-nu-mang-thai-co-the-lay-virus-corona-tu-me-sang-con-a464783.html