Thế giới

Bác sĩ Thái Lan tuyên bố tìm ra hai nhóm thuốc điều trị hiệu quả coronavirus

Hai bác sĩ tại Bệnh viện Rajavithi (Bangkok, Thái Lan) cho biết việc sử dụng đồng thời thuốc chống cúm và thuốc điều trị HIV đã mang lại kết quả tích cực cho một bệnh nhân 71 tuổi.

Hai bác sĩ Thái Lan tuyên bố việc sử dụng đồng thời thuốc chống cúm và thuốc điều trị HIV có thể làm giảm triệu chứng trên các bệnh nhân nhiễm chủng coronavirus mới, sau khi áp dụng phương pháp điều trị này trên một bệnh nhân Trung Quốc.

Bác sĩ Thái Lan tuyên bố tìm ra hai nhóm thuốc điều trị hiệu quả coronavirus
Ảnh: Apichit Jinakul/Bangkok Post

Bác sĩ Kriangsak Atipornwanich và Subsai Kongsangdao thông báo trước truyền thông Thái Lan rằng những chuyển biến tích cực đã được ghi nhận trên một nữ bệnh nhân 71 tuổi, 48 tiếng sau khi được điều trị bằng hai nhóm thuốc nói trên, theo Bangkok Post.

Bệnh nhân nhập viện Hua Hin, và sau đó được chuyển tới bệnh viện Rajavithi hôm 29/01.

Sau khi xác định bệnh nhân có triệu chứng nặng, các bác sĩ đã cho sử dụng oseltamivir, một loại thuốc chống cúm dùng để điều trị Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), đồng thời với lopinavir và ritonavir, hai loại thuốc điều trị AIDS.

Bác sĩ Kriangsak Atipornwanich cho biết nhân viên y tế tại Trung Quốc đã bắt đầu cho bệnh nhân nhiễm coronavirus sử dụng thuốc điều trị AIDS.

"Chúng tôi kiểm tra thông tin liên quan và phát hiện thuốc chống cúm hiệu quả trong điều trị MERS, do đó chúng tôi cho sử dụng kết hợp hai nhóm thuốc. Sau 10 ngày xét nghiệm không có kết quả khả quan, kết quả xét nghiệm 48 tiếng sau khi sử dụng hai nhóm thuốc trên khá tích cực. Việc điều trị và phục hồi của bệnh nhân đang tiến triển nhanh," ông nói.

Hai bác sĩ cho biết đã thông báo kết quả này tới một tuần san y khoa, và sẽ tiếp tục cho sử dụng kết hợp hai nhóm thuốc trên các bệnh nhân khác. Hai nhóm thuốc hiệu quả trên các bệnh nhân có triệu chứng nặng, họ cho biết.

Các bác sĩ thuộc Bộ Y tế công cộng Thái Lan cho biết đã ghi nhận 19 ca nhiễm ở nước này. Mới đây một bệnh nhân đã được xuất viện, nâng tổng số người được chữa khỏi lên tám. Có thêm 38 trường hợp nghi nhiễm mới, nâng tổng số ca nghi nhiễm đang được theo dõi lên 382.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)