Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bác sĩ Tây Ban Nha phải lựa chọn bệnh nhân nào sẽ chết

Trong phòng cấp cứu của một bệnh viện ở Madrid, bác sĩ Daniel Bernabeu ký giấy chứng tử cho một bệnh nhân, rồi ngay lập tức quay sang xem xét một người khác đang có dấu hiệu ngạt thở.

Các bệnh nhân hấp hối tại phòng chờ, trước khi họ được nhập viện để điều trị, do Covid-19 đã khiến đội ngũ y bác sĩ bị quá tải.

Nhiều dịch vụ tang lễ tại Madrid đã ngừng hoạt động, không còn chỗ chứa trong nhà xác, thi thể các bệnh nhân đôi lúc được đặt ở một nhà xác dã chiến, vốn trước đây là sân trượt băng.

Các phòng điều trị tích cực quá tải, khiến quy định mới được đưa ra, các bệnh nhân cao tuổi có thể sẽ không được ưu tiên so với những người trẻ tuổi có cơ hội sống sót cao hơn, bác sĩ Bernabeu nói trên điện thoại.

"Trong một tình cảnh khác, cụ ông ấy sẽ có cơ hội sống. Nhưng có quá nhiều người đang hấp hối," ông nói.

Bác sĩ Tây Ban Nha phải lựa chọn bệnh nhân nào sẽ chết

Tây Ban Nha hiện đã ghi nhận nhiều trường hợp tử vong vì Covid-19 hơn Trung Quốc, trong khi mức tăng số ca tử vong sau mỗi 24 giờ thậm chí còn cao hơn Italy.

Nhà chức trách Tây Ban Nha hôm 25/03 ghi nhận 738 trường hợp tử vong, cao nhất Thế giới. Một ngày sau, con số này giảm xuống còn 655. Tổng cộng đã có 4.089 người chết vì căn bệnh tại nước này.

Tại bệnh viện La Paz, nơi bác sĩ Bernabeu công tác, 240 người chờ nhập viện trong phòng cấp cứu ở một thời điểm chiều 24/03. Các bác sĩ tiền tuyến có đủ trang phục bảo hộ, chỉ mặc áo vải, đeo khẩu trang. Họ được khuyến cáo giữ khoảng cách một mét với bệnh nhân, nhưng đó là điều không thể.

"Các đồng nghiệp đang đổ bệnh xung quanh chúng tôi. Chuyên ngành của tôi là X-quang, tôi không phải bác sĩ cấp cứu, nhưng giờ tôi cũng phải xuất hiện ở tiền tuyến," ông Bernabeu nói.

Hôm 08/03, thủ tướng Pedro Sanchez kêu gọi người dân Tây Ban Nha tham gia cuộc tuần hành lớn nhằm kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, dù cùng ngày Italy đã cho phong tỏa miền Bắc. Thời điểm đó, Tây Ban Nha đã ghi nhận 589 ca nhiễm và bốn trường hợp tử vong.

Khoảng 120.000 người tham gia cuộc tuần hành tại Madrid hôm đó, gồm một số bộ trưởng, và phu nhân của thủ tướng Sanchez, bà Begona Gomez. Bà Gomez cùng Bộ trưởng Bình đẳng Irene Montero và Phó thủ tướng Carmen Calvo đều đã được chẩn đoán nhiễm Covid-19.

Chỉ một ngày sau, số ca nhiễm tăng lên gấp đôi, Tây Ban Nha đối mặt với dịch bệnh diễn biến phức tạp hiếm thấy. Thủ tướng Sanchez ban hành lệnh phong tỏa sau đó chưa đầy một tuần.

Trong những ngày đầu, người dân Tây Ban Nha phải làm quen với những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt chưa có tiền lệ, trong khi chính phủ nước này nỗ lực chuẩn bị cho hệ thống y tế trước số ca nhiễm ngày càng gia tăng.

Các bác sĩ lo ngại hệ thống y tế sẽ sớm bị quá tải do không đủ giường bệnh điều trị tích cực, thiếu trang thiết bị bảo hộ, máy thở. Những lo lắng đó đã trở thành sự thật.

Tại một số viện dưỡng lão, người cao tuổi đã bị bỏ mặc cho tới chết. Binh lính Tây Ban Nha tham gia công tác khử trùng đã phát hiện nhiều bệnh nhân cao tuổi bị bỏ rơi, có người đã chết, theo Bộ trưởng Quốc phòng Margarita Robles.

Bác sĩ Tây Ban Nha phải lựa chọn bệnh nhân nào sẽ chết - 1

Bộ Y tế Tây Ban Nha thừa nhận không đủ khả năng xét nghiệm để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Trong khi đó, y bác sĩ phải tự chế tạo trang thiết bị và đồ dùng, có người khâu túi rác vào tay áo để bảo vệ bản thân.

Y tá tại một bệnh viện ở thành phố Vitoria, xứ Basque tuần trước nói kính bảo hộ chất lượng tệ tới mức nhân viên y tế hầu như không nhìn thấy gì khi họ bắt mạch cho các bệnh nhân.

Khoảng 4.000 nhân viên y tế đã nhiễm Covid-19, theo số liệu của nhà chức trách, chiếm 12%. Con số này tại Italy là 8%, và tại Trung Quốc là 4%. Ở xứ Basque, một y tá 52 tuổi sau khi đã nhiễm bệnh đã qua đời. Các đồng nghiệp cho rằng tình trạng thiếu trang thiết bị bảo họ đã dẫn tới cái chết của người này.

Trước việc thiếu thốn trang thiết bị, chính phủ Tây Ban Nha cho biết đã đặt mua 640.000 bộ xét nghiệm nhanh. Cuối tuần trước, giới chức nước này đã phát 1,6 triệu khẩu trang, nâng tổng số khẩu trang được lưu hành lên bốn triệu, tính từ ngày 10/03.

Trên khắp cả nước, giới chức y tế đang tận dụng toàn bộ máy thở cần thiết trong việc điều trị cho các bệnh nhân nguy kịch. Các trường đại học, công ty, thậm chí các cá nhân sử dụng máy in 3D để sản xuất thêm máy thở, kính bảo hộ.

Quân đội Tây Ban Nha đã cho thiết kế một trung tâm hội nghị lớn ở ngoại ô thủ đô Madrid thành bệnh viện dã chiến. Khoảng 1.400 giường bệnh tại đây đã được đưa vào sử dụng, và khi bệnh viện hoàn tất, 5.000 giường bệnh sẽ được bổ sung.

Bệnh viện La Paz đã thiết kế lại nhiều phòng chờ thành khu vực điều trị Covid-19. Sắp tới, họ sẽ tiếp tục chuyển khu vực lễ tân thành các phòng bệnh.

Tuy vậy, những quy định để lựa chọn bệnh nhân nào sẽ được điều trị tích cực đang trở nên khắt khe hơn. Các phòng bệnh điều trị tích cực sẽ được ưu tiên cho những bệnh nhân trẻ tuổi, do họ gặp hiện tượng tràn khí màng phổi rất nhanh.

"Chúng tôi đang bị quá tải hoàn toàn," bác sĩ Bernabeu nói.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)