Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bác sĩ Nga cảnh giác với vaccine Covid-19 mới được phê duyệt

Đa số bác sĩ Nga không thấy thoải mái nếu phải sử dụng vaccine Covid-19 mà nước này phát triển, do chưa đủ dữ liệu về vaccine và quá trình phê duyệt quá nhanh, kết quả trưng cầu ý kiến 3.000 nhân viên y tế cho thấy.

Trước đó, Nga tuyên bố vaccine Covid-19 đầu tiên trên thế giới, tên gọi Sputnik V, sẽ được đưa vào sản xuất vào cuối tháng này. Các y bác sĩ, nhân viên y tế sẽ là những người đầu tiên sử dụng một cách tự nguyện.

Tuy vậy, trưng cầu ý kiến 3.040 y bác sĩ và nhân viên y tế, được thực hiện bởi ứng dụng điện thoại "Doctor's Handbook" và trích dẫn bởi RBC Daily cho thấy 52% người được hỏi chưa sẵn sàng dùng vaccine, trong khi chỉ có 24,5% nói đồng ý sử dụng vaccine.

Bác sĩ Nga cảnh giác với vaccine Covid-19 mới được phê duyệt

Chỉ 1/5 số người tham gia trưng cầu nói họ sẽ giới thiệu loại vaccine này cho bệnh nhân, đồng nghiệp và bạn bè.

Một số công dân Nga cũng cho biết họ quá sợ hãi nên không muốn dùng vaccine, trong khi những người khác cho rằng việc các chuyên gia nước ngoài nghi ngờ vaccine do Nga sản xuất là vì đố kị.

Trước đó, một số chuyên gia y tế đã bày tỏ hoài nghi đối với vaccine Sputnik V. Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước Mỹ cho biết ông "hy vọng các nhà khoa học Nga đã thực sự chứng minh được rằng vaccine là an toàn và hiệu quả," tuy vậy "hoài nghi họ đã làm điều đó hay chưa".

"Có vaccine và chứng minh được vaccine đó an toàn, hiệu quả là hai chuyện khác nhau," ông Fauci nói trên chương trình National Geographic.

Nga phê duyệt vaccine Covid-19 trước khi bước vào thử nghiệm Giai đoạn ba, thường có sự tham gia cửa hàng ngàn người. Những thử nghiệm như vậy được đánh giá là rất quan trọng đối với một vaccine, trước khi được cơ quan kiểm định phê duyệt.

Trong báo cáo về các loại vaccine Covid-19 đang được phát triển trên toàn thế giới mà WHO phát hành hôm 11/08, vaccine của Nga nằm trong số những vaccine đã được thử nghiệm lâm sàng, nhưng mới chỉ ở Giai đoạn 1. Có 6 loại vaccine hiện đang được thử nghiệm ở Giai đoạn 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vaccine Sputnik V, được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Gamaleya ở Moscow, rất an toàn, và con gái ông cũng đã sử dụng vaccine.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko bác bỏ những lo ngại về mức độ an toàn của vaccine sau khi được phê duyệt nhanh chóng, gọi những ý kiến này là "không có cơ sở".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)