Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bác sĩ Italy phát hiện 'viêm phổi lạ' từ tháng 11/2019

Chuyên gia y tế Italy cho biết một số ca bệnh "viêm phổi lạ" đã xuất hiện ở miền Bắc nước này từ tháng 11/2019, vài tuần trước khi các bác sĩ nắm được thông tin về đợt bùng phát Covid-19 tại Trung Quốc.

"Một số y bác sĩ nhớ rằng họ chứng kiến nhiều ca bệnh viêm phổi rất lạ, rất nặng, chủ yếu ở người cao tuổi hồi tháng 12 và thậm chí tháng 11 năm ngoái," tiến sĩ Giuseppe Remuzzi, giám đốc Viện Nghiên cứu Dược lý Mario Negri tại Milan nói trong cuộc phỏng vấn với NPR.

Bác sĩ Italy phát hiện 'viêm phổi lạ' từ tháng 11/2019
Ảnh minh họa: Reuters

"Điều này nghĩa là virus có thể đã hiện diện ít nhất là tại vùng Lombardy trước khi chúng tôi nắm được thông tin về đợt bùng phát dịch bệnh tại Trung Quốc," ông Remuzzi cho biết.

Các nhà khoa học trên Thế giới hiện vẫn đang tìm hiểu nguồn gốc của chủng mới coronaviru gây bệnh Covid-19. Ông Chung Nam Sơn, chuyên gia bệnh phổi hàng đầu ở Trung Quốc, trước đó cho rằng mầm bệnh được phát hiện tại Trung Quốc, tuy vậy không rõ nguồn gốc từ đâu.

Remuzzi nói rằng gần đây ông mới được nghe các bác sĩ Italy nói về căn bệnh, có nghĩa là có thể virus đã hiện diện từ trước và âm thầm lây lan.

Vùng Lombardy ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nội địa đầu tiên vào ngày 21/02. Tuy vậy, sau hơn một tháng, Italy hiện đã có tới hơn 59.000 ca nhiễm và hơn 5.400 trường hợp tử vong vì căn bệnh.

Một nghiên cứu về trình tự gene do nhóm nhà khoa học đứng đầu là tiến sĩ Massimo Galli thực hiện cho rằng virus SARS-CoV-2 đã xâm nhập vào miền Bắc Italy từ nửa cuối tháng 01 tới đầu tháng 02, vài tuần trước khi ca bệnh Covid-19 đầu tiên được xác nhận ở nước này. Nghiên cứu này cũng cho thấy virus có thể đã xuất hiện ở Đức trước khi lan sang Italy.

"Dữ liệu của chúng tôi cho thấy virus SARS-CoV-2 gây bệnh cho các bệnh nhân ở miền Bắc Italy, cũng như bệnh nhân ở các nước châu Âu khác và Mỹ Latin được cho là lây bệnh ở Italy, có liên quan tới chủng virus được phát hiện ở một trong những ổ dịch đầu tiên tại châu Âu, xuất hiện tại Bavaria (Đức) và cuối tháng 01", nghiên cứu cho biết.

Tại thành phố Vũ Hán, được coi là nơi bùng phát dịch bệnh, các bác sĩ đã phát hiện các ca bệnh "viêm phổi không rõ nguyên nhân" vào tháng 12/2019. Ca nhiễm đầu tiên tại thành phố được ghi nhận xuất hiện vào ngày 01/12/2019, theo dữ liệu chính thức.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)