Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bác sĩ đổi màu da do Covid-19 qua đời

Hồ Vệ Phong, bác sĩ gặp tình trạng làn da bị đổi màu sau khi nhiễm nCoV, tử vong ngày 2/6 sau 4 tháng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán.

Bác sĩ tiết niệu, 42 tuổi, là nhân viên y tế thứ 6 ở bệnh viện qua đời do Covid-19. Đây cũng là nơi điều trị bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên cảnh báo công chúng về đại dịch.

Hồ Vệ Phong được chẩn đoán dương tính nCoV vào giữa tháng 1. Dù được điều trị tận tình, sức khỏe của anh nhanh chóng xấu đi.

Đầu tháng 2, anh được sử dụng can thiệp ECMO (hệ thống oxy ngoài cơ thể). Tình hình sau đó khả quan hơn, anh đủ khỏe để cai máy thở và chuyển sang phòng hồi sức tích cực.

Ngày 22/4, bác sĩ Hồ bị xuất huyết não, phải phẫu thuật. Kể từ đó đến khi qua đời sáng nay, anh luôn trong tình trạng hôn mê.

Bác sĩ đổi màu da do Covid-19 qua đời
Bác sĩ Hồ Vệ Phong điều trị tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán. Ảnh: The Paper

Trước đó, anh và đồng nghiệp của mình, bác sĩ Yi Fan, được ghi nhận là hai trường hợp mắc Covid-19 có biểu hiện lạ. Da họ chuyển màu đen sau khi nhiễm virus. Bác sĩ Yi may mắn khỏi bệnh, được xuất viện tháng trước.

Giáo sư Duan Jun, Phó giám đốc Khoa Y học Chăm sóc Đặc biệt, Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản, cho biết đội ngũ y tế đã cho bệnh nhân Hồ sử dụng thuốc kháng sinh Polymyxin B trong quá trình điều trị. Thuốc làm tăng sắc tố trong cơ thể, dẫn đến thay đổi màu da. Tình trạng này dần biến mất khi bệnh nhân hồi phục.

Trước đây, các chuyên gia cho rằng màu da bất thường của hai bác sĩ là do mất cân bằng nội tiết tố, sau khi virus phá hủy gan.

Người dân Trung Quốc bày tỏ sự thương tiếc đối với cái chết của bác sĩ Hồ.

"Hôm nay, vô số người nói lời từ biệt với ông. Ký ức và tinh thần của ông sẽ sống mãi, như một người anh hùng không hề sợ hãi", một người dùng mạng xã hội bày tỏ.

Trung Quốc không công bố số bác sĩ tử vong do Covid-19. Thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia hồi tháng 2 cho thấy cả nước có khoảng 3.387 nhân viên y tế nhiễm nCoV.

Theo Thục Linh (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/bac-si-doi-mau-da-do-covid-19-qua-doi-4109434.html