Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bác sĩ cảnh báo thế giới về biến thể Omicron: Triệu chứng bệnh 'rất lạ'

Bác sĩ Nam Phi từng cảnh báo giới chức về biến thể Omicron của Covid-19 cho rằng triệu chứng của người bệnh "lạ" nhưng "nhẹ".

Bác sĩ cảnh báo thế giới về biến thể Omicron: Triệu chứng bệnh 'rất lạ'

Angelique Coetzee cho biết bà lần đầu biết về biến thể mới khi các bệnh nhân với triệu chứng "khác thường" so với những biến thể khác tới khám ở văn phòng tư nhân của bà tại Pretoria (Nam Phi), theo The Telegraph.

Ở các bệnh nhân xuất thân khác nhau, các triệu chứng mà Angelique Coetzee nêu ra bao gồm mệt mỏi nghiêm trọng và một bệnh nhân 6 tuổi có nhịp tim cao, tuy vậy không có bệnh nhân nào bị mất khứu giác hay vị giác.

"Các triệu chứng của họ rất khác biệt và rất nhẹ so với bệnh nhân mà tôi từng chữa trị trước đó," bác sĩ Coetzee nói với The Telegraph.

Với tư cách là chủ tịch Hiệp hội Y học Nam Phi, bác sĩ Coetzee đã ngay lập tức thông báo cho ủy ban cố vấn vaccine sau khi xác định một gia đình bốn người dương tính với Covid-19 hôm 18/11. Những người này đều có triệu chứng mệt mỏi.

Coetzee sau đó cũng xét nghiệm các bệnh nhân của bà, trong đó có khoảng hơn 20 người dương tính với Covid-19 kèm theo các triệu chứng của biến thể mới. Theo vị bác sĩ, các bệnh nhân hầu hết là nam giới khỏe mạnh nhưng phàn nàn họ "rất mệt mỏi". Khoảng một nửa số này chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19.

"Chúng tôi có một ca nhiễm đáng chú ý, một bệnh nhi khoảng 6 tuổi, bị sốt và nhịp tim rất cao. Tôi băn khoăn không biết có nên cho cháu bé nhập viện hay không. Sau hai ngày tôi kiểm tra lại, cháu bé đã tiến triển rất tốt," Coetzee nói thêm.

Khi báo cáo về biến chủng mới với các hiệp hội y khoa khác ở châu Phi hôm 27/11, Coetzee nói rằng các bệnh nhân của bà đều rất khỏe mạnh. Tuy vậy, bà lo ngại khả năng biến thể Omicron sẽ gây bệnh nặng hơn nhiều cho người già có bệnh nền, chẳng hạn như bệnh tim.

"Điều chúng tôi lo ngại lúc này là khi người già chưa được tiêm vaccine nhiễm biến thể mới. Nếu họ không được tiêm chủng, chúng ta sẽ chứng kiến rất nhiều người mắc bệnh nặng," Coetzee nói với The Telegraph.

Biến thể Omicron đã xuất hiện tại Nam Phi và một số quốc gia khác trên thế giới, trong đó có Nhật Bản, Israel và Anh. Chuyên gia bệnh truyền nhiễm Mỹ Anthony Fauci cho rằng biến thể này nhiều khả năng đã xuất hiện ở Mỹ.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/bac-si-canh-bao-the-gioi-ve-bien-the-omicron-trieu-chung-benh-rat-la-tintuc798797