Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Bắc Kinh nói ổ dịch Covid-19 'cơ bản đã được kiểm soát'

Ổ dịch Covid-19 mới bùng phát tại Bắc Kinh có liên quan tới chợ Tân Phát Địa "về cơ bản đã được kiểm soát," quan chức thành phố cho hay hôm 24/06.

Ông Từ Hòa Kiến, phát ngôn viên chính quyền thành phố Bắc Kinh, nói trong cuộc họp báo: "Dịch bệnh liên quan trực tiếp đến Tân Phát Địa ở Bắc Kinh cơ bản đã được khống chế. Công tác phòng chống dịch thu được kết quả tích cực."

Tuy vậy, ông Từ cũng cảnh báo rằng Bắc Kinh vẫn đang phải đối mặt với "tình hình dịch bệnh phức tạp", với việc phát hiện nhiều ổ dịch tại các hộ gia đình, các đơn vị và một số ca nhiễm lẻ tẻ.

Bắc Kinh nói ổ dịch Covid-19 'cơ bản đã được kiểm soát'

"Chúng tôi đã phát hiện được một số điểm dịch tập trung ở gia đình, đơn vị và các ca bệnh lẻ trong cộng đồng. Tình hình phòng chống dịch ở thủ đô vẫn nghiêm trọng phức tạp, không thể lơ là thiếu cảnh giác," ông Từ cho biết.

Theo thông tin từ Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh, trong số 256 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận trong thời gian gần đây, có tới 253 ca liên quan tới ổ dịch ở chợ Tân Phát Địa. Ba ca khác hiện vẫn đang được điều tra dịch tễ.

10 trong số 256 ca bệnh hiện đang trong tình trạng nặng hoặc nguy kịch, tỷ lệ được cho là thấp hơn so với mức trung bình ở Trung Quốc đại lục trước ngày 31/03, theo ông Lôi Hải Triều, người đứng đầu Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh.

Từ ngày 11 tới 23/06, Bắc Kinh ghi nhận 256 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Trước đó, thành phố thủ đô Trung Quốc đã trải qua 57 ngày không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại ổ dịch Tân Phát Địa, nhà chức trách đã cho đóng cửa khu chợ, áp dụng nhiều biện pháp giới hạn nghiêm ngặt phòng chống dịch bệnh, trong đó có phong tỏa nhiều khu vực dân cư, đóng cửa trường học, hủy nhiều chuyến bay.

Nhiều tỉnh thành khác tại Trung Quốc cũng đã yêu cầu người tới từ Bắc Kinh cách ly.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)