Thế giới

Ba tiểu hành tinh khổng lồ như tòa nhà đang lao tới Trái Đất

Ba tiểu hành tinh khổng lồ cỡ chiều cao tháp Eiffel sẽ lao qua trái đất vào tuần tới với tốc độ gấp 14 lần đạn súng trường.

Ba tiểu hành tinh khổng lồ cỡ chiều cao tháp Eiffel sẽ lao qua trái đất vào tuần tới với tốc độ gấp 14 lần đạn súng trường.

Theo dữ liệu của NASA, thiên thạch không gian sẽ di chuyển qua hành tinh của chúng ta lúc 5 giờ 43 phút sáng (giờ địa phương) với tốc độ gần 40.000 km/h.

Ba tiểu hành tinh khổng lồ như tòa nhà đang lao tới Trái Đất
Tiểu hành tinh đang lao về phía trái đất. Ảnh minh hoạ: AFP/Getty

Trung tâm cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ đã tính toán quỹ đạo tiểu hành tinh và sao chổi cùng tỷ lệ tác động của chúng tới Trái đất (CNEOS). Phân tích cho biết thiên thạch có đường kính từ 32 m đến 71m và sẽ ở xa hơn Mặt trăng khoảng 7,5 lần vào hôm thứ Năm.

Quỹ đạo của nó được NASA xếp vào loại "Apollo" – thiên thạch bay qua mặt phẳng quỹ đạo của Trái đất tương tự như cách một tảng đá khổng lồ dài 1,5km đã làm vào năm 1862.

Các nhà thiên văn học cho biết, tiểu hành tinh nhỏ 2021 GW4 là thiên thể nhỏ và không có nguy cơ bị va chạm với trái đất.

Tiểu hành tinh này đang di chuyển với vận tốc 30.104km/h hoặc 8,36km/s hướng về phía trái đất.

Mới đây, một nghiên cứu đã chỉ ra tiểu hành tinh được cho là đã xóa sổ khủng long, đồng thời tạo ra các khu rừng nhiệt đới trên thế giới. Mới đây, một nghiên cứu đã chỉ ra tiểu hành tinh được cho là đã xóa sổ khủng long, đồng thời tạo ra các khu rừng nhiệt đới trên thế giới.

Đức Minh (nguoiduatin.vn)