Thế giới

Bà Aung San Suu Kyi ra tòa ở Myanmar

Video cho thấy cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi xuất hiện qua video trong một phiên điều trần tại tòa án. Bà có vẻ vẫn khỏe mạnh.

Xuất hiện trong video, bà Aung San Suu Kyi có vẻ vẫn khỏe mạnh, tuy vậy hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc mới từ quân đội.

Bà Aung San Suu Kyi ra tòa ở Myanmar
Bà Aung San Suu Kyi (Ảnh: AFP)

DW dẫn nguồn các hãng tin Reuters và AFP cho biết cáo buộc mới nhất được cho là có liên quan tới việc công bố thông tin có thể gây "sợ hãi hoặc báo động".

Bà Aung San Suu Kyi, 75 tuổi, cũng đối mặt với các cáo buộc nhập khẩu bộ đàm trái phép và vi phạm biện pháp hạn chế phòng chống Covid-19 khi tổ chức các cuộc vận động bầu cử hồi năm ngoái. Tuy vậy, cộng đồng quốc tế tỏ ra nghi ngờ các cáo buộc này, theo các hãng tin.

Bà Suu Kyi bị bắt hôm 01/02, khi quân đội Myanmar tiến hành binh biến chống lại chính quyền dân sự.

Một trong các luật sư của bà cho biết phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra hôm 15/03.

Biểu tình chống đảo chính vẫn nổ ta tại Myanmar. Hôm 28/02, cảnh sát nổ súng, bắt giữ nhiều người để giải tán các cuộc biểu tình. Một quan chức nhân quyền cho biết có "thông tin đáng tin cậy" cho thấy ít nhất 18 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Đây được coi là ngày đẫm máu nhất đối với người biểu tình kể từ khi đảo chính xảy ra. Khoảng 1.000 người cũng bị bắt trong ngày hôm qua.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)