Thế giới

Bà Aung San Suu Kyi bị tuyên thêm 6 năm tù

Một tòa án ở Myanmar đã kết tội bà Aung San Suu Kyi, cựu cố vấn nhà nước Myanmar, thêm 6 năm tù với nhiều tội danh tham nhũng, quan chức pháp lý cấp cao cho biết.

Theo AP, phiên tòa được tổ chức kín vào ngày 15/8, không cho truyền thông hay công chúng tiếp cận. Các luật sư của bà Aung San Suu Kyi cũng bị cấm tiết lộ thông tin về quá trình tố tụng.

Bà Aung San Suu Kyi bị tuyên thêm 6 năm tù
Bà Aung San Suu Kyi, cựu cố vấn nhà nước Myanmar. Ảnh: Reuters

Trong 4 bản án tham nhũng được tuyên, bà Suu Kyi bị cáo buộc lạm dụng chức vụ để thuê đất công với giá thấp hơn giá thị trường và xây dựng một dinh thự bằng tiền quyên góp cho mục đích từ thiện. Bà Suu Kyi đã nhận bản án 3 năm cho mỗi tội danh. Tuy nhiên, bản án cho 3/4 tội danh sẽ được chấp hành đồng thời. Do đó, bà sẽ phải chịu thêm 6 năm tù giam.

Trước đó, cựu cố vấn nhà nước Myanmar đã bị kết án tổng cộng 11 năm tù vì các tội tham nhũng, kích động chống lại quân đội, vi phạm quy tắc phòng dịch Covid-19 và vi phạm luật viễn thông. Với bản án mới nhất này, bà Aung San Suu Kyi đã bị chính quyền kết án tổng cộng 17 năm tù.

Cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi đã phủ nhận tất cả cáo buộc và sẽ kháng cáo.

Theo Như Quỳnh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/toa-an-myanmar-tuyen-ba-suu-kyi-them-6-nam-tu-thu-an-tat-ca-17-nam-2049893.html