Thế giới

Australia từ bỏ chiến lược 'Không Covid', đặt mục tiêu sống chung với đại dịch

Australia đang chuyển trọng tâm sang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng thay vì theo đuổi chiến lược “Không Covid”, đặc biệt trong bối cảnh các biện pháp đối phó đại dịch như phong tỏa và đóng cửa biên giới liên tục bị kéo dài.

Các nhà chức trách Australia ngày 1/9 đã gia hạn phong tỏa thành phố Melbourne để phòng dịch Covid-19 trong 3 tuần nữa, trong bối cảnh nước này tập trung đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng thay vì áp dụng chiến lược “Không Covid” (đưa số ca mắc Covid-19 về 0).

Thủ hiến bang Victoria - Daniel Andrews hy vọng có thể nới lỏng một số biện pháp hạn chế nghiêm ngặt khi 70% người trưởng thành của bang được tiêm ít nhất 1 liều vaccine, một cột mốc ông mong rằng sẽ đạt được cho tới ngày 23/9, dựa trên tỷ lệ tiêm chủng hiện tại.

“Chúng ta không thể làm giảm số ca mắc Covid-19 xuống mức 0. Số ca bệnh vẫn sẽ tăng lên. Chúng tôi đã phải cố gắng kéo dài thời gian để việc tiêm chủng được triển khai trong khi phải cố giữ cho số ca mắc bệnh tăng ít nhất có thể”, ông Andrews nói với các phóng viên ở Melbourne, thủ phủ bang Victoria. Bang Victoria đã áp đặt lệnh phong tỏa từ đầu tháng 8 để phòng dịch Covid-19, nhưng số ca mắc bệnh mới vẫn tiếp tục tăng lên trong 4 tuần qua.

Australia từ bỏ chiến lược 'Không Covid', đặt mục tiêu sống chung với đại dịch
Khung cảnh vắng vẻ của bang Victoria sau khi áp đặt lệnh phong tỏa để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Reuters

Ngày 1/9, bang Victoria ghi nhận thêm 120 ca mắc Covid-19 mới, tăng mạnh từ mức 76 ca của một ngày trước đó.

Bang New South Wales đã đặt mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 70% những người từ 16 tuổi trở lên cho đến giữa tháng 10, so với mục tiêu ban đầu là cuối tháng 10. Các đợt bùng phát dịch ở tiểu bang này đã thúc đẩy một lượng lớn người dân đi tiêm chủng.

“Cho dù bạn sống ở đâu, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp và tự do hơn nếu tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt mức 70%”, Thủ hiến bang New South Wales - Gladys Berejiklian nói. Cho tới nay, 37% dân số bang New South Wales đã được tiêm chủng đầy đủ và 67% đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine.

Bang New South Wales ghi nhận thêm 1.116 ca mắc Covid-19 mới, giảm so với 1.164 ca nhiễm virus của một ngày trước đó. Tiểu bang này cũng báo cáo 4 ca tử vong mới do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong trong đợt bùng phát dịch mới lên 100 người.

Thủ tướng Australia - Scott Morrison nói rằng người dân cần được “giải phóng” khỏi các lệnh phong tỏa. “Australia có thể sống chung với loại virus này”, ông Morrison nói.

Australia đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ ba, đợt bùng phát đã khiến hơn 50% trong tổng số 25 triệu dân của nước này bị phong tỏa. Sydney và Melbourne, các thành phố lớn của Australia và thủ đô Canberra đã phải áp đặt quy định ở nhà nghiêm ngặt kéo dài nhiều tuần.

Tới nay, Australia ghi nhận tổng cộng hơn 55.000 ca mắc Covid-19 và 1.012 ca tử vong do dịch bệnh.

Trong khi giới chức Australia có thể xử lý các đợt bùng phát dịch trước đây nhờ việc áp đặt lệnh phong tỏa, biến thể siêu lây nhiễm Delta đã buộc 2 bang lớn nhất của đất nước phải lên kế hoạch mở cửa trở lại ngay cả khi số ca lây nhiễm gia tăng.

Phó chủ tịch Hiệp hội Y khoa Australia - Chris Moy nói rằng, khả năng lây truyền cao, thời gian ủ bệnh ngắn và các ca bệnh không triệu chứng của biến thể Delta có nghĩa là “các biện pháp phòng dịch cũ sẽ không còn hiệu quả”.

Chính phủ liên bang đang thúc giục các bang và vùng lãnh thổ tuân theo kế hoạch mở cửa trở lại sau khi tỷ lệ tiêm chủng đạt 70%-80%.

Bộ trưởng Tài chính Australia - Josh Frydenberg kêu gọi các nhà lãnh đạo tiểu bang tuân theo các kế hoạch mở cửa trở lại. “Chúng ta cần bám sát kế hoạch. Một kế hoạch cho phép các doanh nghiệp mở cửa trở lại và lên kế hoạch của họ trong tương lai. Một kế hoạch đưa Australia tiến lên phía trước để sống an toàn với Covid-19”, ông Frydenberg nói./.

Theo Mai Trang (VOV.vn)




https://vov.vn/the-gioi/australia-tu-bo-chien-luoc-khong-covid-dat-muc-tieu-song-chung-voi-dai-dich-887395.vov