Thế giới

Australia trục xuất người đàn ông Việt mang bánh nhân thịt lợn

Một người đàn ông Việt Nam bị từ chối nhập cảnh vào Australia sau khi bị phát hiện mang theo 4 kg bánh trung thu nhân thịt lợn.

Australia trục xuất người đàn ông Việt mang bánh nhân thịt lợn
Số bánh trung thu nhân thịt lợn mà hành khách Việt mang theo bị giới chức Australia tịch thu hôm 2/11. Ảnh: Department of Agriculture

Bộ trưởng Nông nghiệp Australia - Bridget McKenzie - cho biết, người đàn ông 60 tuổi không khai về số thực phẩm trong hành lý khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Sydney, Australia hôm 2/11. Người này bị trục xuất và sẽ bị cấm đến Australia trong vòng 3 năm.

"Một cuộc nghiệm thu gần đây cho thấy khoảng 50% các sản phẩm thịt lợn bị thu giữ từ hành khách đi máy bay dương tính với dịch tả heo châu Phi. Đó là lý do chúng tôi không khoan dung đối với bất cứ người nào cố tình làm việc sai trái và khai dối trá về những gì họ mang theo", bà McKenzie nói.

Theo giới quan chức an ninh sinh học Australia, kết quả các xét nghiệm gần đây được thực hiện tại sân bay cho thấy nhiều sản phẩm thịt và một số loại bánh trung thu cho kết quả dương tính với bệnh lở mồm long móng (FMD) và virus dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Các quan chức Australia khẳng định các sản phẩm trên có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh rất lớn đối với ngành nông nghiệp nước này, trong bối cảnh mối đe dọa ASF hiện đang lan rộng tại một số quốc gia khác nhau trên thế giới.

Tháng trước, Australia đã lần đầu tiên trục xuất và hủy thị thực của một du khách nước ngoài do mang theo thịt lợn và một số sản phẩm nông nghiệp không được phép nhập cảnh khác vào nước này mà không khai báo.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Australia Bridget McKenzie, nước này sẽ nỗ lực để giữ được danh tiếng là một quốc gia không có dịch bệnh và những loài vật phá hoại, đồng thời khẳng định ASF có khả năng là dịch bệnh ở động vật tồi tệ nhất mà thế giới từng chứng kiến.

Australia trục xuất người đàn ông Việt mang bánh nhân thịt lợn - 1
Chiếc bánh trung thu chứa nhân thịt lợn

Dịch tả lợn châu Phi - vốn đang gây thiệt hại lớn đối với nền công nghiệp thịt lợn ở châu Á, đã được phát hiện trong 50% sản phẩm thịt lợn bị thu giữ ở các sân bay quốc tế ở Australia, tăng mạnh so với 15% của 9 tháng trước đây.

Giới chức hải quan nước này cho biết họ đã chặn đứng hơn 27 tấn sản phẩm thịt lợn từ bên ngoài đến Australia từ tháng 1.

Các luật an toàn sinh học nghiêm ngặt nước này được thiết lập để bảo vệ công nghiệp nuôi lợn trong nước, trị giá khoảng 5,3 tỷ USD và tạo hơn 36.000 việc làm.

Virus dịch tả lợn châu Phi được phát biện đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 8/2018 và đã lan rộng tới nhiều nước châu Á khác, gần đây nhất là Timor-Leste, ngay cửa ngỏ của Australia. Bệnh dịch này lan rất nhanh và giết chết lợn với số lượng lớn, đang gây nhiều lo ngại đối với sự an toàn của đàn lợn khoảng 2,5 triệu con của Australia.

Ngày 12/10, một phụ nữ Việt đã bị chặn lại khi cố đưa thịt lợn sống vào sân bay quốc tế Sydney, Australia, trong bối cảnh nước này đang lo ngại thịt nhiễm virus tả lợn xâm nhập.

Ngoài thịt lợn, người phụ nữ Việt còn mang theo hơn 1 kg mực, 1,3kg chim cút, hơn 900 g tỏi và 470 g trứng.

HP (SHTT)