Thế giới

Australia rối loạn khi Facebook đột ngột chặn các trang tin tức

Một số dịch vụ khẩn cấp của Australia ngày 18/2 thông báo bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau lệnh cấm của Facebook liên quan đến chia sẻ nội dung tin tức, đặc biệt các trang đưa thông tin về đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cháy rừng hay lốc xoáy.

Ngoài ra, các trang chia sẻ nội dung về các dịch vụ về cứu hỏa, y tế và khí tượng của Australia cũng gặp khó khăn trên nền tảng Facebook. Đây là hành động đáp trả dự luật của Australia yêu cầu các hãng công nghệ trả tiền cho báo chí, nếu không có thể phải đối mặt với tiền phạt. Dự luật đã được đệ trình lên Quốc hội Australia vào tháng 12 năm ngoái.

Trong một bài đăng trên blog cá nhân, William Easton - quản lý của Facebook tại Australia và New Zealand - cho biết "sẽ hạn chế cơ quan xuất bản tin tức và người dân ở Australia chia sẻ hoặc xem nội dung tin tức của Australia và quốc tế" vì dự luật được đề xuất "về cơ bản hiểu sai mối quan hệ giữa nền tảng của chúng tôi và cơ quan xuất bản tin tức".

Australia rối loạn khi Facebook đột ngột chặn các trang tin tức

Trong thông báo, Bộ trưởng Môi trường Sussan Ley khẳng định trang thông tin của Cơ quan khí tượng thủy văn đã bị ảnh hưởng từ quy định này. Tuy nhiên, thay vì vào Facebook, ông Ley kêu gọi người dân truy cập trang chủ.

Cùng ngày, Chính phủ Australia tuyên bố Facebook đã xử lý "quá mạnh tay" và "không cần thiết". Bộ trưởng Tài chính Josh Frydenberg đã chỉ trích rằng Facebook "sai lầm" khi ngăn chặn chia sẻ tin tức trên các trang thông tin.

Lệnh cấm của Facebook đã ảnh hưởng đến một số dịch vụ khẩn cấp ở Australia - khi các trang Facebook này vốn đóng vai trò cảnh báo công chúng về bùng phát COVID-19, cháy rừng và lốc xoáy - hiện bị bỏ trống, không đăng tải nội dung gì.

Các dịch vụ cứu hỏa, y tế và khí tượng trên khắp đất nước chứng kiến ​​các trang Facebook của họ bị xóa sổ. Một số tài khoản chính phủ ở Lãnh thổ Thủ đô Australia (ACT) - bao gồm thủ đô Canberra - cũng bị ảnh hưởng.

Phản ứng trước tình hình trên, Mỹ kêu gọi Chính phủ Australia hủy bỏ dự luật. Trong thông báo mới nhất, trợ lý đại diện thương mại Mỹ Daniel Bahar và Karl Ehlers đã kêu gọi Australia nghiên cứu thêm về thị trường công nghệ số và phát triển các quy tắc tự nguyện.

Thông báo nhấn mạnh Mỹ "lo ngại" những nỗ lực cạnh tranh giữa các công ty công nghệ được luật pháp Australia thông qua có thể dẫn đến những hệ quả tiêu cực.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)