Thế giới

Ẩu đả trên máy bay, hai hành khách Anh đối mặt 20 năm tù

Hai du khách người Anh phải đối mặt với các cáo buộc liên bang ở Mỹ vì gây ẩu đả khi say rượu trên chuyến bay của hãng hàng không TUI từ thiên đường nghỉ dưỡng Cancun của Mexico về nhà.

Hai hành khách người Anh là Anthony Joseph James Kirby và Damien Jake Murphy, cả hai đều 36 tuổi, mỗi người bị buộc tội can thiệp vào công việc của các thành viên phi hành đoàn và tiếp viên cũng như ẩu đả trên máy bay trong khu vực tài phán máy bay đặc biệt của Mỹ.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay từ thiên đường nghỉ dưỡng Cancun của Mexico đến Manchester của Anh. Tuy nhiên, vụ ẩu đả khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Quốc tế Bangor của Mỹ ngày 2/1.

Người đàn ông thứ ba đã được đưa ra khỏi máy bay cùng với Kirby và Murphy, nhưng anh ta chưa bị buộc tội. Anh ta không được xác định trong các tài liệu tòa án. Các tiếp viên hàng không đã từ chối phục vụ rượu cho 3 người đàn ông trên nhưng một trong số họ đã lấy một chai rượu từ túi xách tay và bắt đầu uống nó.

Một báo cáo của FBI về vụ việc có đoạn: “Trong chuyến bay, những người đàn ông trở nên ồn ào và quậy phá. Khi máy bay bay qua bang Florida (Mỹ), Kirby, Murphy và người đàn ông thứ ba đã buông ra những bình luận phân biệt chủng tộc với phi hành đoàn và hành khách rồi dùng điện thoại quay lại cảnh các tương tác của họ với phi hành đoàn và các hành khách khác. Hành vi đó đã khiến phi hành đoàn phải đổi chỗ ngồi”.

Ẩu đả trên máy bay, hai hành khách Anh đối mặt 20 năm tù
Máy bay của hãng TUI phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Bangor, Maine, vào ngày 2/1. Ảnh: Getty Images. 

Trong lúc say xỉn, Murphy đã đẩy một tiếp viên hàng không đang cố gắng làm dịu tình hình. Sau khi máy bay hạ cánh xuống Bangor, Kirby còn tấn công hành khách ngồi ba ghế phía trước anh ta.

Kirby và Murphy đã ra hầu tòa lần đầu tiên vào ngày 3/1 trước Thẩm phán John Nivison của Tòa án Mỹ. Văn phòng luật sư Mỹ tại bang Maine, nơi đang khởi tố vụ án, đã yêu cầu cả hai hành khách người Anh nên bị giam giữ mà không được bảo lãnh cho đến khi vụ việc của họ được giải quyết. Hai bị cáo trên đã đồng ý không nộp đơn xin tại ngoại.

Nếu bị kết tội, những người đàn ông phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm và khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD (khoảng 5,8 tỷ đồng) về tội can thiệp vào công việc của phi hành đoàn và tối đa một năm tù giam và khoản tiền phạt 100.000 USD (2,3 tỷ đồng) về tội hành hung.

Theo Thảo Nguyên (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/the-gioi/au-da-tren-may-bay-hai-hanh-khach-anh-doi-mat-20-nam-tu-1794436.html