Thế giới

Arianespace nghiên cứu phát triển tên lửa tái sử dụng

Công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ và giải pháp phóng vệ tinh Arianespace (có trụ sở tại Pháp) cho biết đang quan tâm tới việc phát triển các tên lửa có thể tái sử dụng. 

Công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ và giải pháp phóng vệ tinh Arianespace (có trụ sở tại Pháp) cho biết đang quan tâm tới việc phát triển các tên lửa có thể tái sử dụng. 

ảnh 1

Giám đốc điều hành công ty này Stephane Israel đã cho biết về ý tưởng trên trong một buổi họp báo ở Tokyo (Nhật Bản) vào giữa tuần qua. Arianespace đang phát triển các tên lửa thế hệ mới và dự định phóng một  tên lửa thế hệ mới vào năm 2020. Giám đốc điều hành Stephane Israel nhấn mạnh, công ty ông sẽ hạn chế chi phí phóng tên lửa mới xuống còn một nửa so với chi phí thông thường.

Theo ông Stephane Israel, tên lửa tái sử dụng là một lĩnh vực thú vị, tuy nhiên, Arianespace cần đánh giá về chi phí, bao gồm phí thu hồi.

Được biết, Arianespace được tài trợ từ nhiều công ty trên 10 quốc gia châu Âu. Công ty này thực hiện hơn một nửa số vụ phóng vệ tinh thương mại toàn cầu trong năm 2016. Tuy nhiên, Arianespace đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt khi Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản cũng có dịch vụ phóng vệ tinh thương mại từ năm 2015.

Theo Khánh Chi (An Ninh Thủ Đô)